Ukraine có tuyên bố chấn động khi Nga lập vùng đệm an ninh biên giới sau cuộc đàm phán hòa bình
Sau khi Tổng thống Putin thông báo quân đội Nga đang thực thi mệnh lệnh lập vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine, ông Heorhii Tykhyi đã có những tuyên bố gây chú ý.
Vào ngày 22/5, tại một cuộc họp với các quan chức chính phủ, Tổng thống Putin thông báo quân đội Nga đang thực thi mệnh lệnh lập vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine.
“Chúng ta đã phê chuẩn việc lập vùng đệm an ninh cần thiết dọc biên giới. Lực lượng vũ trang của chúng ta đang tích cực làm việc để hoàn thành nhiệm vụ này. Các vị trí bắn của đối phương (Ukraine) đã bị vô hiệu hóa, công việc đang được tiến hành”, ông Putin phát biểu.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, việc lập vùng đệm an ninh giúp Nga khôi phục và xây dựng lại các khu vực Kursk, Belgorod và Bryansk. Điều này bao gồm hỗ trợ người dân địa phương trở về quê nhà của họ, với điều kiện an ninh cho phép.
Belgorod, Kursk, Bryansk là các tỉnh biên giới của Nga, trong khi Zaporizhia, Kherson và Donbass (gồm Donetsk, Lugansk) thuộc Ukraine đã bị Nga tuyên bố sáp nhập từ năm 2022.

Bình luận về mục đích của ông Putin khi ra lệnh lập vùng đệm an ninh dọc biên giới Ukraine, ông Anatoliy Matviychuk - Đại tá Nga đã nghỉ hưu cho rằng: “Đây không chỉ là vành đai phi quân sự mà còn là việc bảo vệ các khu vực Belgorod, Kursk, Bryansk, Crimea, Zaporizhia, Kherson và Donbass khỏi hỏa lực pháo binh của NATO”.
Theo ông Anatoliy Matviychuk, vùng đệm an ninh của Nga có thể sâu 100km vào các khu vực Sumy, Chernigov, Dnepropetrovsk và Kharkov. “Pháo binh tầm xa do NATO cung cấp cho Ukraine có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 70 km. Thêm biên độ an toàn 30km thì vùng đệm an ninh ước tính sẽ sâu khoảng 100km. Ở Afghanistan, Liên Xô đã tạo ra một khu vực tương tự. Cùng một logic, cùng một quy mô”, Đại tá Nga đã nghỉ hưu cho hay.

Ông Anatoliy Matviychuk còn giải thích thêm rằng: “Bị đẩy lùi 100km, quân đội Ukraine sẽ mất khả năng tiến hành các cuộc đột kích, do thám, hoặc pháo kích các thị trấn biên giới bằng vũ khí chủ lực. Máy bay không người lái và tên lửa tầm xa thì sao? Có thể. Nhưng xương sống hỏa lực của chúng sẽ không còn”.
Nói về tuyên bố lập vùng đệm an ninh của ông Putin, ông Heorhii Tykhyi - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng đây không phải là động thái mới. Bởi trước đây, Tổng thống Putin từng đưa ra những tuyên bố tương.
“Nhưng ngay lúc này, khi Mỹ, các đối tác châu Âu và Ukraine đang kêu gọi một tiến trình hòa bình và lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày trở lên, những tuyên bố như vậy từ Tổng thống Nga rất đáng chú ý”, ông Tykhyi nhấn mạnh.
Theo ông Tykhyi, những tuyên bố này của ông Putin là bằng chứng rõ ràng cho thấy Nga đã đặt ra những trở ngại chính đối với nỗ lực hòa bình tại thời điểm này. Chính vì thế, việc gây áp lực lên Nga, dưới mọi hình thức, phải được gia tăng.
“Tôi xin nhắc thế giới rằng các tuyên bố của ông Putin về vùng đệm được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực tích cực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn, lâu dài, chấm dứt giết chóc và thúc đẩy hòa bình. Ông ấy cần phải chịu nhiều áp lực hơn để chấm dứt cuộc chiến này”, ông Tykhyi nói thêm.

Không chỉ thế, ông Tykhyi còn nêu lập trường của Ukraine khi Nga lập vùng đệm: “Đối với cái gọi là vùng đệm, có thể có vùng đệm, nhưng chỉ trên lãnh thổ Nga. Đó chính xác là lý do Ukraine đã tiến hành chiến dịch Kursk từ năm ngoái. Đó là lập trường của chúng tôi”.
Trước đó, vào tháng 3/2024, Tổng thống Putin cũng đưa ra tuyên bố về việc lập vùng đệm ngăn cách giữa Nga và Ukraine. Điện Kremlin cho rằng, tạo ra vùng đệm là cách duy nhất nhằm đưa các khu vực của Nga ra ngoài tầm bắn của vũ khí Ukraine.
Đến tháng 5/2024, ông Putin cho biết Nga đang tạo ra một vùng đệm để bảo vệ các khu vực biên giới, đặc biệt là vùng Belgorod nằm giáp vùng Kharkov, trước các cuộc tấn công của Ukraine.
“Tất nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ này (lập vùng đệm) tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, công việc theo hướng này đang được tiến hành”, ông Peskov nói về thời gian lập vùng đệm.