Thế giới

Ukraine bỏ qua 'sĩ diện', đề xuất EU làm điều 'kinh khủng' này cho mình, không cần biết ông Trump đồng ý hay không

Ukraine vừa có một đề xuất táo bạo, nếu không muốn nói là 'kinh khủng' nhằm muốn EU làm điều này cho mình, bất chấp ông Trump đồng ý hay không.

Xung đột giữa Nga và Ukraine những ngày gần đây vẫn máu lửa hơn lúc nào hết. Trong tình hình đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vẫn cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev, bất chất sự thay đổi chính sách của Tổng thống Donald Trump - người muốn làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn. 

Trước sự cam kết này của EU, phía Ukraine đã mạnh dạn đề xuất các quốc gia thành viên EU phân bổ một phần cố định trong GDP của mình để tài trợ cho lực lượng vũ trang của nước này. Đây được xem là một đề xuất táo bạo của Ukraine, phục vụ cho cuộc xung đột với Nga. 

ukraine-de-xuat-chau-au-vien-tro-quan-su
Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko (phải) đi cùng Bộ trưởng Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp Canada Francois-Philippe Champagne hôm 22-5. Ảnh: Tổng hợp

Thông tin này được chia sẻ bởi đài RT, được biết, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko đã đưa ra đề xuất này trong cuộc họp các bộ trưởng tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tuần này tại Canada. Ông cho biết chi phí này chỉ chiếm một phần nhỏ trong GDP của EU và có thể được phân bổ giữa các quốc gia sẵn sàng tham gia sáng kiến.

Ukraine cho biết, họ muốn khởi động chương trình này bắt đầu từ 2026 với khoản đóng góp được tính vào mục tiêu chi tiêu quốc phòng NATO. 

Đề xuất này của ông Marchenko được đưa ra trong bối cảnh, áp lực tài chính đang đè nặng lên Ukraine. Đáng chú ý, vào ngày 20/5 vừa qua, nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak đã tiết lộ những con số khủng liên quan đến ngân sách của Ukraine trong năm 2025.

ukraine-de-xuat-eu-vien-tro-quan-su-bang-mot-phan-gdp
Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko đưa ra đề xuất EU viện trợ quân sự bằng một phần GDP cố định, trong khi Ukraine đang có tổng nợ công khổng lồ. Ảnh: Minh họa

Theo đó, Ukraine đang thiếu hụt từ 400 - 500 tỷ hryvnia (tương đương 9,6 đến 12 tỉ USD) để duy trì lực lượng vũ trang. Không những thế, nợ công của Ukraine ngày càng "chất cao như núi" khiến cho đất nước này ngày càng kiệt quệ. 

Tổng nợ quốc gia của Kiev đang tiến gần tới con số kỷ lục 171 tỷ USD, trong khi nợ công gần đạt 100% GPD. Chính vì thế, ông Marchenko đã có thông báo đáng chú ý rằng, Ukraine sẽ không có khả năng trả nợ nước ngoài trong vòng 30 năm tới. Tuy nhiên, Ukraine vẫn đang lên phương án cho những kế hoạch vay mượn tiếp theo.