Phương Tây đang ra sức gây sức ép với Nga, buộc nước này phải ngừng bắn ngay lập tức nếu không sẽ tiến hành áp đặt các lệnh trừng phạt mới.
Ngày 12/5, các quan chức Mỹ và châu Âu đã có cuộc trao đổi, trong đó phía Mỹ muốn dành thêm thời gian để Nga và Ukraine có cơ hội đàm phán trước khi gia tăng sức ép với Điện Kremlin. Tuy nhiên, các quan chức châu Âu cho biết, họ chỉ sẵn sàng chờ đợi đến sau cuộc gặp (nếu diễn ra giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ) trước khi kêu gọi Washington siết chặt trừng phạt.
Ngày 13/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông ủng hộ việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga trong những ngày tới nếu Moscow không đồng ý ngừng bắn, đồng thời đề cập đến các dịch vụ tài chính và dầu khí như những mục tiêu có thể bị nhắm tới.
Thủ tướng Đức cũng phát biểu tương tự, ông cho biết các đồng minh châu Âu sẽ triển khai "thắt chặt lệnh trừng phạt đáng kể" đối với Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin không đồng ý ngừng bắn. Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ba Lan cho biết hôm thứ Bảy rằng Nga sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt mới nếu không tuân thủ lời kêu gọi ngừng bắn trong 30 ngày trong vài ngày tới.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Voloydmyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đi dạo trong khuôn viên Cung điện Mariynsky, tại Kyiv, Ukraine, ngày 10 tháng 5 năm 2025. Ludovic Marin/Pool qua REUTERS/
Trước những sức ép từ phương Tây, có thể gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga, ông Putin phát biểu tại cuộc họp với các thành viên của Hiệp hội Delovaya Rossiya (Doanh nghiệp Nga) ngày 14/5 rằng Nga phải chuẩn bị tinh thần cho những động thái tiếp theo.
"Các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang trượt vào suy thoái, chỉ để gây hại cho chúng ta. Giống như việc "Tôi sẽ mua vé và sẽ không đi để làm phật ý người soát vé", nguyên thủ quốc gia tự hỏi.
"Tất nhiên, chúng ta phải ghi nhớ điều này - rằng họ có thể làm những gì họ nói. Và tất nhiên, chúng ta phải ít nhất giảm thiểu những hậu quả tiêu cực", ông Putin phát biểu trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.
"Mọi thứ đều có mối liên hệ với nhau trong thế giới hiện đại, chúng ta đều biết điều này. Nhưng vẫn có những yếu tố chính tạo nên một trong những thông số của nền độc lập kinh tế và chủ quyền của chúng ta", Tổng thống Nga kết luận.
Tỏng thống Nga Vladimir Putin.
Theo các nguồn tin, Nga đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ở Istanbul với Ukraine. Trước đó, ông Putin đã thúc giục Kiev nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp bị đình chỉ vào năm 2022, mà không có điều kiện tiên quyết. Kế hoạch là bắt đầu đối thoại tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5.