Nga tuyên bố Phương Tây ủng hộ lệnh ngừng bắn 30 ngày để ‘mua’ thời gian giúp Ukraine khôi phục tiềm lực quân sự
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết phương Tây đang khăng khăng yêu cầu ngừng bắn trong 30 ngày cốt là để Ukraine khôi phục tiềm lực quân sự.
Ngày 12/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết phương ủng hộ lệnh ngừng bắn 30 ngày để Ukraine có thời gian tập hợp lại và tiếp tục đối đầu với Nga. “Đức và Pháp đã giúp Ukraine chuẩn bị cho cuộc chiến này. Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande đã nói vào năm 2022 rằng không ai có ý định thực hiện các thỏa thuận Minsk, vốn chỉ cần thiết để mua thời gian cho Ukraine chuẩn bị giải quyết 'vấn đề tại Donbass' bằng vũ lực. Và ngày nay, hai quốc gia này đang ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng ngừng bắn trong 30 ngày để Kiev có thời gian khôi phục tiềm lực quân sự và tiếp tục thế bế tắc với Nga", bà Maria Zakharova cáo buộc.
Tài liệu của Nga bác bỏ các báo cáo của giới truyền thông rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Vladimir Zelensky vào năm 2019 được cho là đã thảo luận về việc gia hạn các thỏa thuận Minsk 2014-2015. "Vấn đề này không thể nằm trong chương trình nghị sự vì Gói biện pháp ngày 12 tháng 2 năm 2015 là gói mở và bao gồm các thỏa thuận cụ thể về giải quyết cuối cùng xung đột nội bộ của Ukraine giữa Kiev, Donetsk và Lugansk. Hơn nữa, lộ trình này đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chấp thuận", bà Zakharova nhấn mạnh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Nhà ngoại giao này nhắc lại rằng hội nghị thượng đỉnh Paris năm 2019 sẽ được ghi nhớ vì động thái bất ngờ của ông Zelensky khi ông bất ngờ từ chối phê duyệt văn bản cuối cùng đã được tất cả các bên ký kết, bao gồm cả Kiev, nhất trí sơ bộ và yêu cầu xóa bỏ điều khoản về việc rút quân dọc theo đường tiếp xúc. "Thay vào đó, ông ấy chỉ nhấn mạnh vào việc rút quân tại ba khu vực. Tuy nhiên, ông ấy đã không thực hiện được ngay cả những cam kết này", bà lưu ý.
Phát biểu với các phóng viên tại Điện Kremlin vào ngày 11 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời chính quyền Kiev nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp mà họ đã cắt đứt vào năm 2022 mà không có bất kỳ điều kiện sơ bộ nào. Ông đề xuất khởi động một cuộc đối thoại vào ngày 15 tháng 5 tại Istanbul. Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại rằng Nga đã tuyên bố ngừng bắn nhiều hơn một lần nhưng tất cả các lệnh ngừng bắn, bao gồm cả lệnh ngừng bắn V-Day kéo dài ba ngày gần đây nhất, đều bị chế độ Kiev vi phạm.