Nóng: Ukraine có tuyên bố gây chấn động về lệnh cấm đàm phán trực tiếp với TT Putin về cuộc xung đột
Mới đây, phía Ukraine đã có những phát biểu gây chú ý về lệnh cấm đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Putin.
Vào ngày 12/5, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với ông Putin trong cuộc gặp được lên kế hoạch ở Thổ Nhĩ Kỳ. “Tôi cảm kích sự ủng hộ và sự sẵn sàng ở cấp cao nhất để thúc đẩy ngoại giao. Chúng tôi chia sẻ cùng quan điểm về nhu cầu ngừng bắn”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Trước thông tin trên, nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng liệu động thái này có mâu thuẫn với sắc lệnh mà ông Zelensky từng tuyên bố hay không. Cụ thể, vào mùa thu năm 2022, Tổng thống Ukraine đã ký một sắc lệnh “tuyên bố không thể tiến hành đàm phán với Tổng thống Nga Putin”, nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson. Từ đó, Nga viện dẫn sắc lệnh này như một động thái của Ukraine nhằm cấm đối thoại với ông Putin.
Tuy nhiên, mới đây, một quan chức từ văn phòng tổng thống Ukraine đã lên tiếng giải thích về lệnh cấm đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga mà Kiev ban hành 3 năm trước.

Theo đó, sắc lệnh năm 2022 chỉ là một “tín hiệu gửi tới những người trong nội bộ Ukraine đang muốn đàm phán với Nga mà qua mặt chính quyền trung ương”. Vậy nên, trên thực tế “không có một lệnh cấm tuyệt đối nào”.
“Hồi đó, chúng tôi tuyên bố là không thể đàm phán, còn bây giờ chúng tôi có thể tuyên bố là có thể. Tổng thống, với tư cách là nguyên thủ quốc gia, là người quyết định việc này. Không có một lệnh cấm tuyệt đối nào”, nguồn tin cho hay.
Không chỉ thế, nghị sĩ Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine còn chia sẻ với Kyiv Independent rằng: “Hiến pháp luôn cao hơn một sắc lệnh của tổng thống. Hiến pháp nêu rõ: Tổng thống là người đàm phán. Tức là ông ấy quyết định đàm phán với ai, khi nào và theo hình thức nào. Theo nghĩa đó, sắc lệnh chỉ nhằm ngăn chặn những ai khác cố gắng tiến hành đàm phán với ông Putin”.
Bên cạnh đó, luật sư Tetiana Shevchuk, từ Trung tâm Hành động Chống Tham nhũng ở Kiev cũng khẳng định rằng luật pháp Ukraine không yêu cầu phải ban hành sắc lệnh như vậy.
Trước đó, ông Zelensky đã từng nhiều lần lên tiếng giải thích lý do ban hành sắc lệnh năm 2022. Vào tháng 1/2025, ông nhấn mạnh sắc lệnh này nhằm ngăn chặn các cuộc đàm phán phi chính thức với Nga có thể do một số chính trị gia Ukraine thực hiện.
“Đã có rất nhiều tiến trình đàm phán, rất nhiều thỏa thuận trong âm thầm. Tôi đã chấm dứt điều đó một cách dứt khoát”, Tổng thống Ukraine cho hay.

Khi được hỏi liệu ông Zelensky có nên ban hành sắc lệnh mới để hủy bỏ lệnh cấm đàm phán với Tổng thống Putin hay không, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Ukraine khẳng định rằng điều này là không cần thiết.