Ấn Độ - Pakistan đối đầu ‘căng’ nhất kể từ cuộc chiến năm 1971, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi ‘khẩn’
Các cuộc không kích của Ấn Độ nhằm vào Pakistan là hành động xâm phạm sâu nhất mà Ấn Độ từng thực hiện vào vùng biên giới không thể tranh cãi của Pakistan kể từ cuộc chiến Ấn Độ-Pakistan năm 1971.
Ngày 7/5, Pakistan cho biết Ấn Độ đã tấn công năm địa điểm, ba trong số đó ở vùng Kashmir do Pakistan quản lý và hai địa điểm ở tỉnh Punjab của Pakistan. Các địa điểm ở Punjab là Ahmadpur East và Muridke.
Chiến tranh Ấn Độ-Pakistan năm 1971 là cuộc xung đột quân sự lớn giữa Ấn Độ và Pakistan dẫn đến việc thành lập Bangladesh.
Lần gần đây nhất Ấn Độ tấn công vào bên trong biên giới không thể tranh cãi của Pakistan là vào năm 2019, khi máy bay phản lực của Ấn Độ tiến hành không kích vào một số mục tiêu sau khi nước này đổ lỗi cho Islamabad về vụ đánh bom xe liều chết khiến ít nhất 40 nhân viên bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng trong khu vực. Bản thân hành động trả đũa đó đặc biệt nguy hiểm vì đây là lần đầu tiên Ấn Độ tấn công vào bên trong biên giới không thể tranh cãi của Pakistan kể từ khi hai bên xảy ra chiến tranh vào năm 1971.
Một khung hình trong video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc xảy ra cuộc tấn công ở Bahawalpur, miền đông Pakistan vào thứ Tư, ngày 7 tháng 5. Nguồn ảnh Từ X
Trước những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ - Pakistan, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres lên án vụ tấn công tại Kashmir và kêu gọi Ấn Độ và Pakistan "tránh một cuộc đối đầu quân sự có thể dễ dàng vượt khỏi tầm kiểm soát".
“Đừng hiểu lầm: Giải pháp quân sự không phải là giải pháp”, Guterres viết trong bài đăng trên X , ông lưu ý rằng căng thẳng giữa hai nước láng giềng đang “ở mức cao nhất trong nhiều năm”.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết họ đang "theo dõi chặt chẽ các diễn biến" của cuộc khủng hoảng Ấn Độ - Pakistan. Ngoại trưởng Marco Rubio đã trao đổi với các quan chức cấp cao của cả hai nước vào tuần trước khi căng thẳng leo thang nhanh chóng sau vụ thảm sát ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Ông Rubio khuyến khích Ấn Độ và Pakistan hợp tác với nhau để "giảm căng thẳng", theo thông tin từ Bộ Ngoại giao về hai cuộc gọi vào ngày 30 tháng 4.