Khủng hoảng Ấn Độ - Pakistan: Ấn Độ tấn công Pakistan sau vụ thảm sát Kashmir khiến ít nhất 8 người thiệt mạng
Ấn Độ đã tiến hành ‘Chiến dịch Sindoor’, tấn công cơ sở hạ tầng khủng bố ở cả Pakistan và Kashmir do Pakistan quản lý, 1 sự leo thang lớn có nguy cơ leo thang thành 1 cuộc xung đột toàn diện giữa 2 nước láng giềng.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang nhanh chóng sau vụ thảm sát 25 du khách Ấn Độ và một công dân Nepal ở khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya đang tranh chấp vào thứ Ba, làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ xung đột quay trở lại.
Vào rạng sáng 7/5, Ấn Độ đã bắn tên lửa nhằm vào nhiều địa điểm ở Pakistan, bao gồm cả khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng.
Thành phố Muzaffarabad ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát bị tấn công rạng sáng 7-5. Ảnh: Reuters
Một phát ngôn viên quân đội Pakistan đã nói với các hãng thông tấn Reuters và AFP rằng số người chết trong các cuộc không kích của Ấn Độ vào Pakistan đã tăng lên tám thường dân. Hai người nữa được báo cáo mất tích và 35 người bị thương trong vụ không kích. Người phát ngôn cho biết có tới 24 cuộc tấn công ở sáu địa điểm.
Trong khi đó, quân đội Ấn Độ cho biết ba thường dân Ấn Độ đã thiệt mạng do pháo kích của quân đội Pakistan ở Kashmir. Có nhiều báo cáo về các cuộc đấu súng giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan vẫn tiếp diễn tại nhiều điểm dọc theo đường kiểm soát suốt đêm.
Người dân địa phương và các thành viên của phương tiện truyền thông đang kiểm tra một tòa nhà bị hư hại do một cuộc tấn công tên lửa nghi ngờ từ Ấn Độ gần Muzaffarabad, thủ phủ của Kashmir do Pakistan quản lý. Theo dõi các bản cập nhật trực tiếp. Ảnh: MD Mughal/AP
Liên quan đến cuộc xung đột của Ấn Độ và Pakistan, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã trao đổi với những người đồng cấp từ Ấn Độ và Pakistan, khuyến khích cả hai bên tham gia thảo luận để giải quyết cuộc đối đầu quân sự đang leo thang.
Người phát ngôn của Hội đồng an ninh quốc gia Hoa Kỳ Brian Hughes cho biết trong một tuyên bố: "Ngoại trưởng Hoa Kỳ đang khuyến khích Ấn Độ và Pakistan mở lại kênh liên lạc giữa giới lãnh đạo hai nước để xoa dịu tình hình và ngăn chặn leo thang hơn nữa" .