Giải trí

Sau loạt phát ngôn gây sốc, đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục gay gắt nói về 1 bộ phận giới trẻ nhảm nhí

Sau loạt phát ngôn gây sốc, đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục gay gắt nói về 1 bộ phận giới trẻ nhảm nhí

Sau những phát ngôn gây sốc xoay quanh phụ nữ làm nghề nail, bán hàng online "gây bão" trên mạng, mới đây, đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục gây tranh cãi khi chỉ đích danh 1 bộ phận giới trẻ chây lười. Cụ thể, Lê Hoàng viết:

“Lướt một vòng Facebook, chẳng khó để bắt gặp dăm ba câu tiêu đề nửa nạc nửa mỡ kiểu 'Đặt mục tiêu lớn cho gia đình nhỏ', 'Lương 10 triệu muốn mua nhà trước tuổi 40' rồi cái gì 'Sống chậm cho tâm hồn'. Từ đứa viết tới mấy đứa share, rặt một đám nhảm nhí chây lười!".

dao-dien-le-hoang-02

Chưa dừng lại ở đó, nam đạo diễn còn chia sẻ quan điểm rằng giới trẻ ngày nay hay ỷ y và chỉ giỏi trì hoãn:

"Trong đầu họ mơ mấy chuyện lớn lao như mua nhà mua xe, nhưng hỏi khi nào bắt đầu đầu tư tích lũy thì để từ từ tính. Hệ quả kéo theo là trong khoảng thời gian trì hoãn. Nói theo kiểu ngày xưa là nước dâng tràn họng rồi mà vẫn cứ để từ từ mới nhảy. Còn mất bò ư? Mua mới chứ mắc gì phải làm chuồng".

Không những vậy, Lê Hoàng còn có chia sẻ về “sự từu từ” của những cặp đôi mới cưới: "Dạo này hay nghe mấy người trẻ lập gia đình rồi thì rất hay thốt câu 'để từ từ' trên cửa miệng.

Bởi mới nói, mấy cái trụ cột của các gia đình trẻ bây giờ lỏng lẻo lắm, nên đổi tên thành thế hệ 'để từ từ' đi, kế hoạch rồi ước mơ cái nỗi gì, nói cho sướng miệng vui tai thôi!".

dao-dien-le-hoang-03

dao-dien-le-hoang-04

Ngay lập tức, những chia sẻ từ Lê Hoàng đã gây tranh cãi khắp mạng xã hội. Cư dân mạng cũng cho rằng quan điểm của nam đạo diễn có phần hơi quá và mang tính chất đánh đồng. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lê Hoàng vướng phải chỉ trích của cư dân mạng. Trước đó, trong 1 chương trình khi bàn luận về chủ đề: “Học thức có ảnh hưởng gì tới hạnh phúc gia đình không?" đã gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn "đụng chạm" đến những người làm nail, bán hàng online. Đạo diễn này cho rằng nếu giữa vợ và chồng có sự chênh lệch về học thức sẽ ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình.

le-hoang-4539

Ngoài ra, trong 1 lần khác, Lê Hoàng nêu ý kiến: “Tôi nghĩ có một quy luật rằng, gái đẹp xăm gì cũng đẹp, còn gái xấu xăm gì cũng xấu. Không biết tôi nghĩ thế có bị ác không. Tôi nghĩ vậy vì một cô gái sở hữu làn da trắng muốt, nếu có thêm một hình xăm nhỏ điểm xuyến thì sẽ rất hấp dẫn. Theo tôi, ba yếu tố để thấy người con gái có hình xăm đẹp đó là: hình xăm đẹp, gương mặt đẹp và chỗ xăm hình cũng phải đẹp như da trắng, eo thon… Gái mà xấu thì tốt nhất đừng xăm, không lại càng xấu hơn".

 

Từng lên truyền hình dành lời khen hết mực cho vợ cũ, ‘vua cá Koi’ lấy Hà Thanh Xuân sau 2 năm

(Techz.vn) - Thông tin lễ cưới của ‘Vua cá Koi’ cùng ca sĩ Hà Thanh Xuân thu hút được sự quan tâm của công chúng.