Đời sống

Những triệu chứng bất thường và nghiêm trọng của bệnh giang mai lây truyền qua đường tình dục

Những triệu chứng bất thường và nghiêm trọng của bệnh giang mai lây truyền qua đường tình dục

Gần đây các bác sĩ ngày càng gặp nhiều trường hợp các bệnh nhân có những triệu chứng bất thường và nghiêm trọng, không giống với những triệu chứng của bệnh giang mai điển hình như phát ban, lở loét.

Các bác sĩ ở Chicago cho biết họ đang nhận thấy một xu hướng đáng lo ngại: Bệnh nhân phàn nàn về các triệu chứng bất thường như các vấn đề về thị lực và mắt, đau đầu và giảm thính lực hoặc chóng mặt do bệnh giang mai lây truyền qua đường tình dục.

Các bác sĩ từ lâu đã biết rằng bệnh giang mai có thể làm tổn thương vĩnh viễn thị giác và thính giác của một người và thậm chí có thể dẫn đến những thay đổi về tâm thần, nhưng những triệu chứng này thường liên quan đến các bệnh nhiễm trùng không được chẩn đoán và điều trị trong nhiều năm.

Trong một nghiên cứu mới được trình bày hôm thứ Tư tại Hội nghị Dịch vụ Tình báo Dịch bệnh năm 2024 ở Atlanta, các nhà nghiên cứu cho biết có hơn hai chục trường hợp có các loại triệu chứng này ở Chicago vào năm ngoái và gần một phần ba số trường hợp là ở giai đoạn đầu của bệnh. nhiễm trùng. Hơn 2/3 số bệnh nhân này (68%) không có các triệu chứng giang mai điển hình, như phát ban hoặc lở loét, điều này có thể khiến bác sĩ nghi ngờ nhiễm trùng.

20200612-giang-mai-02-1714402740.jpg
 

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Amy Nham, nhân viên EIS năm thứ nhất, hay còn gọi là “thám tử bệnh tật”, được giao cho Sở Y tế Chicago, cho biết: “Các nhà cung cấp chắc chắn cần phải sàng lọc nhiều hơn và lưu ý rằng đây là những gì chúng tôi đang thấy”.

Các ca bệnh giang mai đang gia tăng trên khắp nước Mỹ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, vào năm 2022, có hơn 207.000 trường hợp mắc bệnh giang mai được báo cáo, con số cao nhất kể từ những năm 1950.

Theo truyền thống, nam giới quan hệ tình dục đồng giới có tỷ lệ mắc bệnh giang mai cao nhất ở Mỹ, và điều đó vẫn đúng; nhưng trong những năm gần đây, nhân khẩu học về bệnh nhiễm trùng đã thay đổi và số lượng nhiễm trùng đã tăng hơn gấp đôi ở nam giới và phụ nữ dị tính kể từ năm 2019. Bệnh giang mai bẩm sinh, nơi bệnh lây truyền từ phụ nữ mang thai sang con, cũng đang gia tăng.

Tiến sĩ Army Nham cho biết cô đã được người giám sát của mình tại Sở Y tế Công cộng Chicago yêu cầu xem xét các trường hợp có triệu chứng bất thường - được gọi là bệnh giang mai NOO , đối với bệnh giang mai thần kinh, bệnh giang mai mắt và bệnh giang mai tai - sau khi nghe tin rằng các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn thành phố đang gặp nhiều trường hợp này hơn.

Cô đã tìm kiếm kho lưu trữ hồ sơ y tế trên toàn thành phố để tìm kiếm các trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu hoặc triệu chứng phù hợp với bệnh giang mai NOO và 28 người đã đáp ứng định nghĩa trường hợp của cô. Hầu hết (75%) là nam giới và người da đen (71%). Các bệnh nhân có độ tuổi từ 23 đến 82. Sáu người là đồng tính nam, nhưng khoảng một nửa cho biết họ là người dị tính. Cứ ba người thì có một người dương tính với HIV, tỷ lệ này thấp hơn so với những gì Nham dự kiến, vì những người nhiễm HIV thường có các triệu chứng giang mai nghiêm trọng hơn. Trong dữ liệu mới nhất của CDC, hơn một phần ba số người đồng tính nam mắc bệnh giang mai nguyên phát và thứ phát cũng nhiễm HIV.

Nghiên cứu của Nham cho thấy các triệu chứng phổ biến nhất mà bệnh nhân gặp phải là đau đầu, thay đổi tính cách hoặc thay đổi trạng thái tinh thần và các vấn đề về mắt như giảm thị lực, nhạy cảm với ánh sáng hoặc sưng mắt. Nham cho biết: “Chúng không phải là những triệu chứng cụ thể nhất, đó là lý do tại sao điều thực sự quan trọng là các nhà cung cấp dịch vụ phải thực hiện sàng lọc thích hợp và hỏi bệnh nhân về các yếu tố nguy cơ” cũng như những thứ như lịch sử tình dục của họ.

20190403-095342-923053-benh-giang-maimax-800x800-1714402740.jpg
 

Bệnh giang mai là do vi khuẩn có tên Treponema pallidum gây ra. Nhiễm trùng tiến triển theo từng giai đoạn. Mọi người mắc bệnh khi tiếp xúc với một vết loét tròn, chắc và không đau gọi là săng, thường xuất hiện ở bộ phận sinh dục, môi hoặc lưỡi. Săng đánh dấu giai đoạn đầu tiên của nhiễm trùng. Những vết loét này có thể tồn tại từ 3 đến 6 tuần và cuối cùng có thể tự biến mất mà không cần điều trị. Đôi khi mọi người có thể không chú ý đến chúng vì chúng có thể nhỏ hoặc ở một nơi khó nhìn thấy.

Bệnh giang mai là một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm. Các triệu chứng của nó đến rồi đi và có thể trông giống như nhiều căn bệnh khác, khiến các bác sĩ gọi nó là “kẻ bắt chước vĩ đại”.

Sau khi săng biến mất, có vẻ như nhiễm trùng đã được loại bỏ nhưng thực ra nó chỉ ẩn nấp. Giai đoạn thứ hai của nhiễm trùng thường bắt đầu bằng phát ban hoặc tổn thương ở miệng. Mọi người cũng thường cảm thấy không khỏe - họ có thể bị sốt, sưng hạch, mệt mỏi, đau họng, đau cơ, rụng tóc và giảm cân.

Bệnh giang mai có thể tiến triển sang giai đoạn thứ ba nếu không được điều trị. Giai đoạn thứ ba xuất hiện từ 10 đến 30 năm sau lần nhiễm trùng đầu tiên và có thể gây tử vong.

Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình nhiễm trùng, vi khuẩn có thể xâm nhập vào hệ thống thần kinh dẫn đến ảnh hưởng đến não, mắt và tai. Điều này có thể bao gồm những triệu chứng như đau đầu, sưng não gọi là viêm màng não, đột quỵ và thay đổi tinh thần. Mắt có thể nhạy cảm với ánh sáng hoặc sưng tấy hoặc ảnh hưởng đến thị lực. Mọi người cũng có thể bị giảm thính lực, chóng mặt hoặc ù tai nếu nhiễm trùng lan đến tai.