Giải trí

Diễn viên ‘bể nợ’: Quách Ngọc Ngoan ‘xin khất’, tình cũ Ninh Dương Lan Ngọc ‘trốn chui trốn lủi’

Diễn viên ‘bể nợ’: Quách Ngọc Ngoan ‘xin khất’, tình cũ Ninh Dương Lan Ngọc ‘trốn chui trốn lủi’

Mới đây, thông tin Quách Ngọc Ngoan tuyên bố vỡ nợ nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Theo đó, nam diễn viên cho biết thời gian vừa qua là khoảng thời gian kinh khủng với anh khi anh không còn đủ khả năng trả nợ. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi đến các chủ nợ và “xin khất” mong các chủ nợ cho thêm thời gian để kiếm tiền trả nợ.

“Giai đoạn vừa qua đối với tôi vô cùng kinh khủng, áp lực đè lên tôi mỗi ngày một lớn. Giai đoạn đầu thì tôi còn xoay sở được, thế nhưng đến bây giờ tôi không còn tiếp tục được nữa", ngôi sao phim Người bất tử chia sẻ.

quachngocngoan1-20234504-1681208624.jpg
 

Ngoài quách Ngọc Ngoan, trong showbiz cũng từng có 1 vài sao Việt phải khốn đốn khi rơi vào cảnh nợ nần. Khách với cách giải quyết của quách Ngọc Ngoan, La Thành cũng từng là diễn viên bị vỡ nợ vì cờ bạc nhưng anh chọn cách đi “trốn nợ”. Trước đó, chia sẻ trong 1 chương trình, La Thành chia sẻ về khoảng thời gian ở ẩn vì nợ nần. Anh cho biết: “Ngày ngày tôi phụ họ làm bánh mì và ở tại một căn phòng nhỏ, nóng nực. Tôi không liên lạc với ai ngoài hai người bạn thân Anh Đức và Hoàng Phi. Thỉnh thoảng hai người bạn xuống chơi, mang thuốc lá cho tôi. Bạn cho tiền tiêu nhưng tôi không dám nhận. Sau sự cố đó, tôi không cho phép mình nhận tiền của ai dễ dàng được".

lathanh-hmjj-1681208624.jpg
 

Chia sẻ về lí do bể nợ, tình cũ Ninh Dương Lan Ngọc cho biết trong lúc túng quẫn, do không còn sáng suốt nên hy vọng kiếm tiền nhanh trả nợ từ cờ bạc. "Cứ thế, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của nợ nần, vay nặng lãi. Thu nhập tiền tỷ tôi dùng trả nợ", La Thành kể.

Hiện tại, sau biến cố nợ nần La Thành đã quay trở lại showbiz, đi diễn để có tiền trả nợ, cuộc sống của anh đã ổn định hơn trước.

 

Giữa lúc Quách Ngọc Ngoan tuyên bố vỡ nợ, phát ngôn cũ của Phương Lê nói 'đừng sống bạc' hot trở lại

Phát ngôn Phương Lê nói Quách Ngọc Ngoan bỗng hot trở lại giữa ồn ào nợ nần.