Giải trí

Lâm Khánh Chi tuyên bố ‘nối lại tình xưa’ với chồng cũ sau hơn 1 năm ly hôn

Lâm Khánh Chi tuyên bố ‘nối lại tình xưa’ với chồng cũ sau hơn 1 năm ly hôn

Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ngoài ra, cô còn được nhiều người chú ý bởi chuyện tình với chàng doanh nhân Phi Hùng. Bén duyên với nhau từ năm 2016, đến cuối năm 2018, cả 2 đón con trai đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo và mang thại hộ ở Thái Lan. Chuyện tình 2 năm đầu vẫn hạnh phúc cho đến hồi giữa năm 2020, mối quan hệ của cả 2 bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.

lam-khanh-chi-1-1474-1642994397-1682740224.jpg
 

Đến đầu tháng 11/2021, Lâm Khánh Chi đăng tải ảnh bên ông xã ẩn ý chuyện “đường ai nấy đi”, cuối cùng đến đầu tháng 12, Phi Hùng tuyên bố chia tay Lâm Khánh Chi sau nhiều lần hòa giải. Lý do chia tay được chồng cũ Lâm Khánh Chi tiết lộ là cô có mối quan hệ ngoài luồng với quản lý Song Duy. Trước cáo buộc này của chồng cũ, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng khẳng định trong thời gian sống chung với chồng cô 1 lòng chung thủy, mỗi quan hệ giữa cô và quản lý chỉ là bạn bè, tri kỉ.

lam-khanh-chi-phantran-chuyen-chia-tay-chong-1-tuan-chi-la-su-xep-dat-vi-diem-bao-xau-lam-khanh-chi-sinh-con-2-1587312582-655-width1000height933-1682740353.jpg
 

Kể từ sau khi ly hôn đến nay, có nhiều lần rộ lên tin đồn tái hợp, song Lâm Khánh Chi phủ nhận. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ ca sĩ liên tục đăng tải hình ảnh với ông xã, đồng thời ngỏ ý muốn quay lại, bày tỏ vẫn còn yêu chồng cũ nhiều.

Cách đây ít phút, nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh nắm tay chồng cũ cùng dòng trạng thái “Nối lại tình xưa”.

capture-1682740219.JPG
 

Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng Lâm Khánh Chi, mong cô thực sự quay lại với chồng cũ. Hiện tại, Lâm Khánh Chi vẫn chưa có chia sẻ thêm về chuyện này. Chúng tôi sẽ liên hệ để biết thêm chi tiết sự việc.

 

Bị bắt bẻ việc đeo vương miện đi sự kiện, Lâm Khánh Chi lên tiếng nói rõ nguyên do

Vương miện đâu phải sinh ra chỉ để các Hoa, Á hậu đội, nó đơn thuần chỉ là món trang sức cho phụ nữ mà thôi.