Đời sống

Thế hệ Gen Z đang phải đối mặt với 'khủng hoảng tuổi trung niên' sớm do mạng xã hội

Thế hệ Gen Z đang phải đối mặt với 'khủng hoảng tuổi trung niên' sớm do mạng xã hội

Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người trẻ từ 15 đến 24 tuổi kém hạnh phúc hơn thế hệ cũ. Mạng xã hội là 1 nguyên nhân lớn tác động đến sự khủng hoảng này, tại sao?

Bác sĩ hàng đầu của Mỹ cảnh báo rằng Gen Z đang phải đối mặt với một 'cuộc khủng hoảng tuổi trung niên' sớm một phần là do họ thường xuyên tiếp xúc với mạng xã hội.

Tiến sĩ Vivek Murthy, Tổng Y sĩ Hoa Kỳ, nói trong một cuộc khảo sát phúc lợi toàn cầu cho thấy những người từ 15 đến 24 tuổi ngày càng kém hạnh phúc hơn các thế hệ lớn tuổi. Ông nói, việc cho phép trẻ em sử dụng mạng xã hội cũng giống như đưa cho chúng những loại thuốc không được chứng minh là an toàn, và việc các chính phủ không quản lý được điều đó là 'điên rồ'.

8277532-13219997-a-study-has-found-millennials-aged-16-to-22-worry-far-more-when-a-2-1710958141531-11zon-1711012007.jpg
 

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới, một thước đo phúc lợi hàng năm ở 140 quốc gia, trong hơn một thập kỷ cho thấy những người trẻ tuổi hạnh phúc hơn những người lớn tuổi. Nhưng vào năm 2017, điều này đã thay đổi ở Mỹ - và vào năm 2024, phúc lợi suy giảm ở những người dưới 30 tuổi đã đẩy Mỹ ra khỏi danh sách 20 quốc gia hạnh phúc nhất.

istockphoto-1308292157-612x612-1711012009.jpg
 

Mặc dù điều này vẫn chưa xảy ra ở Tây Âu, nhưng khoảng cách đã được thu hẹp và “sự thay đổi lịch sử” tương tự dự kiến ​​sẽ diễn ra trong một hoặc hai năm tới.

Giáo sư Jan-Emmanuel De Neve, biên tập viên của báo cáo, cho biết “ở một số nơi trên thế giới, trẻ em đang trải qua cuộc khủng hoảng tương đương với tuổi trung niên đòi hỏi phải có hành động chính sách ngay lập tức'.

Báo cáo không đề xuất nguyên nhân gây ra sự thay đổi, nhưng Tiến sĩ Murthy đã đổ lỗi một phần cho lượng thời gian quá lớn mà thanh thiếu niên dành cho mạng xã hội. Ông trích dẫn nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên Hoa Kỳ trung bình dành gần 5 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội và 1/3 thức đến nửa đêm vào các buổi tối trong tuần trên thiết bị này.

gen-z-la-gi-1-1711012005.jpg
 

Chia sẻ với The Guardian , ông cho biết ông vẫn đang chờ đợi dữ liệu chứng minh tuyên bố của những gã khổng lồ truyền thông xã hội rằng nền tảng của họ an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Ông kêu gọi ban hành luật khẩn cấp để giảm thiểu tác hại đối với giới trẻ từ mạng xã hội, bao gồm việc hạn chế hoặc loại bỏ các tính năng như nút thích và cuộn vô hạn. Người Anh dưới 30 tuổi đứng thứ 32 trong bảng xếp hạng, sau các quốc gia như Moldova, Kosovo và thậm chí cả El Salvador, những quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới.

Tương tự, những người trên 60 tuổi ở Anh lọt vào top 20 thế hệ lớn tuổi hạnh phúc nhất thế giới.