Đời sống

Nghiên cứu cho thấy hôn nhân không khiến con người hạnh phúc hay khỏe mạnh hơn người độc thân

Nghiên cứu cho thấy hôn nhân không khiến con người hạnh phúc hay khỏe mạnh hơn người độc thân

Kết hôn có thực sự giúp các cặp đôi hạnh phúc hơn hay độc thân sẽ giúp con người thoải mái hơn. Nghiên cứu dưới đây cho biết chúng ta đã thường hiểu sai.

Nghiên cứu cho thấy hôn nhân không khiến con người hạnh phúc hay khỏe mạnh hơn người độc thân.

Nghiên cứu được thực hiện trên 12.000 người trưởng thành trong suốt 20 năm, theo dõi mức độ hạnh phúc và sức khỏe của họ qua các giai đoạn cuộc đời. Kết quả cho thấy, không có sự khác biệt đáng kể về mức độ hạnh phúc và sức khỏe giữa người đã kết hôn và người độc thân.

cuoi-som-huong-thu-som-loi-ich-cua-ket-hon-truoc-30-tuoi-15889309740191629354666-1709008937.jpg
 

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy rằng, chất lượng của cuộc hôn nhân đóng vai trò quan trọng. Những người có cuộc hôn nhân hạnh phúc có xu hướng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn những người có cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Nghiên cứu này có thể làm thay đổi quan niệm truyền thống về hôn nhân. Trong xã hội hiện đại, con người ngày càng độc lập và tự chủ hơn, họ không còn phụ thuộc vào hôn nhân để có được hạnh phúc và sự thành công.

666666666-103-5032-1670402953-1709008933.jpg
 

Các nhà nghiên cứu của Đại học California cho biết việc kết hôn cho thấy “rất ít bằng chứng” về việc cải thiện sức khỏe về lâu dài .

Tiến sĩ Bella DePaulo, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, mở rộng những phát hiện này trong cuốn sách Single At Heart: Sức mạnh, sự tự do và niềm vui tràn ngập trái tim của cuộc sống độc thân.

Một nghiên cứu của tác giả, được xuất bản vào năm 2016, cho biết: 'Các phương tiện truyền thông, và thậm chí cả các tạp chí khoa học, tràn ngập những tuyên bố rằng hôn nhân tốt cho sức khỏe và hạnh phúc.

Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn nghiên cứu này với con mắt chú ý đến những thành kiến ​​về phương pháp luận, cho thấy những tuyên bố như vậy thường trình bày sai hoặc phóng đại kết quả của nghiên cứu.'

giay-dang-ky-ket-hon-1702104342-1709008941.jpg
 

Cô tiếp tục: 'Các ví dụ về nghiên cứu về tự tử, trầm cảm, cô đơn, sức khỏe thể chất và hạnh phúc đều được xem xét. Trong nghiên cứu cắt ngang, những người độc thân thường có kết quả rất giống với những người hiện đã kết hôn.

'Trong nghiên cứu theo chiều dọc, có rất ít bằng chứng cho thấy việc kết hôn sẽ mang lại sức khỏe hoặc hạnh phúc được cải thiện lâu dài.'

Đánh giá nghiên cứu đã được công bố trên Bách khoa toàn thư về sức khỏe tâm thần.