Đời sống

Thực hư tin đồn ‘xóa ảnh đại diện Facebook để tránh bị hack’, có thể trở thành ‘miếng mồi ngon’ cho hacker

Gần đây, nhiều người dùng Facebook đồng loạt gỡ bỏ ảnh đại diện và ảnh bìa với suy nghĩ rằng việc này giúp hạn chế nguy cơ bị hacker tấn công. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là quan niệm chưa chính xác.

Anh Trần Vĩnh (ngụ Quảng Trị) cho biết sáng 3/1, anh nhận thấy hàng loạt fanpage có lượng theo dõi từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt bất ngờ ẩn avatar và ảnh cover, kèm theo lý do liên quan đến “bảo mật”. Thấy vậy, anh cũng làm theo dù chưa kiểm chứng thông tin.

Tương tự, chị Hoài Thu (Đắk Lắk) quyết định xóa ảnh đại diện sau khi đọc chia sẻ từ một KOL sở hữu hơn 300.000 người theo dõi. Chị cho biết lo ngại tài khoản bị khóa sẽ ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt cá nhân, nên chọn cách “phòng trước cho yên tâm”, dù chưa rõ thực hư.

Không ít fanpage còn đăng thông báo kêu gọi người dùng tạm thời gỡ ảnh đại diện và ảnh bìa, cho rằng Facebook đang bị tấn công hàng loạt, khuyên cộng đồng làm theo và chờ khi “tình hình ổn định” sẽ khôi phục lại.

fb-jpeg-1767427910-1767427953-7714-1767427978_11zon

Theo ông Mai Thanh Phú, người có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ mạng xã hội, từ tháng 11/2025 đã xuất hiện tình trạng nhiều fanpage bị tấn công bằng hình thức báo cáo hàng loạt. Sau khi lấy lại quyền quản trị, các trang thường chủ động ẩn avatar và cover nhằm hạn chế nguy cơ tiếp tục bị report. Ông Phú cho biết đây là kinh nghiệm nội bộ của quản trị viên, chỉ mang lại hiệu quả nhất định với fanpage, đặc biệt là các trang vừa kháng nghị thành công, còn với tài khoản cá nhân thì hầu như không có tác dụng.

Chia sẻ thêm, anh Thế Hà – quản trị một cộng đồng gần một triệu thành viên – cho biết anh cũng từng áp dụng cách này sau khi bị report tài khoản. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh đây chỉ là biện pháp truyền miệng trong giới quản lý fanpage, không liên quan đến lỗi bảo mật hay đợt “quét tài khoản” như tin đồn lan truyền.

DSC02390-JPG-1767426475-8645-1767426607_11zon

Ngược lại, chuyên gia an ninh mạng Thanh Nhân cảnh báo việc tài khoản cá nhân không có ảnh đại diện dễ bị Facebook đánh giá là tài khoản ảo, từ đó làm tăng nguy cơ bị kiểm soát hoặc trở thành mục tiêu của các nhóm chuyên “RIP nick” – thuật ngữ dùng để chỉ hành vi báo cáo hàng loạt nhằm khóa tài khoản.

Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, sự phát triển của công nghệ AI khiến nhiều người lo ngại hình ảnh cá nhân có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu, nhất là khi xác thực khuôn mặt ngày càng phổ biến. Chính tâm lý bất an này khiến người dùng dễ làm theo các cảnh báo trên mạng xã hội, bất chấp tính xác thực.

Ông Thắng cho rằng việc xóa ảnh đại diện không gây thiệt hại lớn ngoài việc tốn thời gian, nhưng cũng có thể tạo ra những hiểu lầm không đáng có, đặc biệt trong các giao dịch trực tuyến. Vì vậy, người dùng nên bình tĩnh kiểm tra thông tin trước khi làm theo những lời kêu gọi lan truyền trên mạng.