Đời sống

Mất tích từ 7 năm trước, máy bay của Không quân Ấn Độ được tìm thấy ở nơi không ngờ đến.

Mất tích từ 7 năm trước, máy bay của Không quân Ấn Độ được tìm thấy ở nơi không ngờ đến.

Việc tìm thấy những mảnh vỡ của máy bay An-32 đã cho thấy đươc những nỗ lực tìm kiếm của Ấn Độ 7 năm qua.

Theo Hindu đưa tin, sau gần 7 năm mất tích trên vịnh Bengal, máy bay vận tải An-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) đã được phương tiện tự động dưới nước (AUV) tìm thấy. Các mảnh vỡ của chiếc máy bay được phát hiện ở độ sâu 3.400m dưới lòng đại dương, cách bờ biển TP.Chennai khoảng 260 km. Việc tìm thấy những mảnh vỡ của xác máy bay An-32 cho thấy được nỗ lực của đất nước này trong việc tìm kiếm suốt 7 năm qua.

debris-of-iafs-an-32-aircraft-that-went-missing-7-years-ago-v0-oghawirctqtz0dkhbqewh5u4qfwofro0nxu0dgfr9m4-1705073365783575430419-1705144355.jpg
 

Trước đó, vào ngày 22/7/2016, thời điểm xảy ra tai nạn, máy bay vận tải hạng trung An-32 (số đăng ký K-2743) cất cánh với nhiệm vụ chuyển phát nhanh theo thông lệ hằng tuần, từ Chennai đến TP.Port Blair vào lúc 8 giờ sáng Máy bay chở theo 29 người, bao gồm 23 nhân viên quân sự và 6 thành viên phi hành đoàn, theo tờ Hindustan Times. Theo lịch trình, chiếc máy bay này sẽ hạ cánh vào lúc 11h20 phút (theo giờ địa phương), tuy nhiên kể từ 8h12 phút (giờ địa phương) chiếc máy bay không còn được thấy trên radar của trạm kiểm soát không lưu và đến 9h30 phút thì máy bay mất tín hiệu.

may-bay-quan-su-an-do-mat-tich-dot-ngot-1705144358.jpg
 

Ấn Độ đã huy động tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của lực lượng không quân, hải quân và tuần tra bờ biển. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không thể tìm thấy bất kì người mất tích hoặc mảnh vỡ máy bay nào.

IAF cho biết Viện Công nghệ Đại dương Quốc gia (NIOT), trực thuộc Bộ Khoa học Trái đất của Ấn Độ, gần đây đã triển khai AUV có khả năng thăm dò biển sâu tại vị trí cuối cùng mà chiếc An-32 được nhìn thấy vào 7 năm trước. Cuối cùng đã phát hiện các mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay An-32. IAF nói thêm rằng trước nay không có bất kỳ ghi nhận nào về một vụ mất tích nào khác trong cùng khu vực. Do đó, các mảnh vỡ chỉ có thể thuộc về chiếc An-32 bị rơi.