Rợn người bên trong ‘lò mổ tử thần’: Hàng trăm xác heo bệnh được đào lên, ‘phù phép’ rồi tuồn ra thị trường
Đặng Hoàng Đình đã thuê 6 người đào bới hàng trăm xác heo chết, heo nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các khu vực chôn lấp tiêu hủy, sau đó đưa về chế biến và tuồn ra thị trường tiêu thụ.
Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đình (35 tuổi, ngụ xã Cam Lâm) cùng 6 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan chức năng nhận định, hành vi của nhóm đối tượng đặc biệt nguy hiểm, không chỉ xâm phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng; đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi, làm ô nhiễm môi trường và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Heo chết chuẩn bị được nhóm tội phạm sơ chế bán ra thị trường. Ảnh: Công an Khánh Hòa
Qua xác minh, Đình đã chỉ đạo các đối tượng đào xác heo chết, heo mắc bệnh đã bị chôn lấp do dịch bệnh, rồi vận chuyển đến một khu đất trống tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Lâm. Tại đây, số heo này được mổ xẻ, sơ chế, cấp đông để chuẩn bị đưa ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.
Vào rạng sáng 30/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở của Đình. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 304 con heo đã chết hoặc có dấu hiệu bệnh nặng; trong đó 146 con đã bị pha lóc, 33 con còn sống nhưng trong tình trạng suy kiệt. Tổng giá trị số tang vật được xác định khoảng 850 triệu đồng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã sơ chế hơn 5 tấn thịt heo và bán ra thị trường với số tiền thu lợi trên 500 triệu đồng. Kết quả xét nghiệm cho thấy 295/304 mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.