Nam sinh 16 tuổi làm theo video độc hại trên mạng, đưa dây sạc điện thoại vào niệu đạo để tìm ‘cảm giác lạ’
Bệnh viện An Bình (TP.HCM) đã cứu thành công nam sinh 16 tuổi nhét dây sạc điện thoại vào niệu đạo để tạo 'cảm giác lạ'.
Ngày 7/12, Bệnh viện An Bình (TP.HCM) cung cấp thông tin về việc vừa tiếp nhận một nam sinh 16 tuổi nhập viện do dây sạc điện thoại bị mắc kẹt bên trong bàng quang.
Theo bệnh án, hai tuần trước khi nhập viện, nam sinh này đã xem một đoạn video độc hại trên mạng xã hội hướng dẫn cách đưa dây sạc vào niệu đạo nhằm tìm kiếm "cảm giác lạ" (cho dương vật) và cậu bé đã làm theo. Tuy nhiên, sau khi đẩy dây sạc vào sâu bên trong niệu đạo, nam sinh không thể tự mình rút ra được. Dị vật này sau đó đã di chuyển vào bàng quang. Vì sợ bị gia đình la mắng, cậu bé đã cố gắng che giấu. Mãi cho đến khi xuất hiện tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt ngày càng tăng, nam sinh buộc phải thông báo với người nhà và được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện An Bình vào ngày 6/12.
Dây sạc điện thoại được lấy ra từ bàng quang của bệnh nhân.
Bác sĩ Tăng Chí Quyền, thuộc đơn vị Tiết niệu (Khoa Ngoại tổng hợp), Bệnh viện An Bình, đã tiến hành thăm khám, hội chẩn và xác định vị trí dây sạc điện thoại nằm trong bàng quang. Nam sinh được chỉ định thực hiện phẫu thuật nội soi lấy dị vật khẩn cấp. Ca mổ kéo dài khoảng 30 phút.
Trong quá trình phẫu thuật nội soi, các bác sĩ gặp không ít khó khăn do dây sạc cuộn lại thành nhiều vòng, và một phần của nó đã bị mục vì lưu lại quá lâu trong môi trường nước tiểu. Nhờ sự phối hợp ăn ý và xử lý kịp thời của đội ngũ phẫu thuật, dị vật đã được gắp ra hoàn toàn và an toàn. Dây sạc điện thoại được lấy ra có chiều dài hơn nửa mét. Sau ca mổ, tình trạng sức khỏe của nam sinh đã ổn định.
Bác sĩ Tăng Chí Quyền khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, trao đổi và hướng dẫn con em mình đang ở tuổi vị thành niên về an toàn cơ thể. Cần giúp trẻ nhận diện các hành vi nguy hiểm và sử dụng internet một cách an toàn. Những hành vi thử nghiệm xuất phát từ sự tò mò có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho đường sinh dục - tiết niệu, thậm chí đe dọa đến tính mạng.