Rộ tin đồn ‘cảnh báo tối trời đất 7 ngày 7 đêm’, nhiều người đi dự trữ lương thực, công an vào cuộc
Trên mạng xã hội đang chia sẻ nhiều bài viết với nội dung ‘tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm’ gây hoang mang dư luận. Thực hư vụ việc này ra sao?
Trong nhiều ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, một thông tin vô căn cứ đã lan truyền mạnh mẽ, cho rằng bắt đầu từ ngày 7/12 sẽ xảy ra hiện tượng "tối trời tối đất" kéo dài suốt "7 ngày 7 đêm".
Nội dung này được phổ biến rộng rãi qua nhiều tài khoản trên Facebook và TikTok, thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận. Thậm chí, có đoạn phim ghi lại cảnh người dân tranh nhau mua sắm và tích trữ hàng hóa như gạo, mì gói, nến (đèn cầy),...
Nhiều tài khoản đã đăng tải các bình luận gây lo lắng như: "Vào ngày 7/12, thế giới sắp phải đối mặt với bầu trời tối đen"; "Cảnh báo khẩn cấp '7 ngày 7 đêm tối tăm trời đất'"; "Mấy cô có nghe về vụ tối trời tối đất không, sao mọi người mua đồ dự trữ nhiều quá vậy"; "Thà chuẩn bị thức ăn trước vẫn tốt hơn"...
Không chỉ giới hạn trên không gian mạng, tin đồn này còn lan rộng đến nhiều khu vực tại miền Tây.
Công an xã Lai Hòa (TP Cần Thơ) cho biết trang an ninh trật tự của xã đã nhận được phản ánh từ một số bà con về việc tại khu vực giáp ranh Xiêm Cán, chợ nhóm ngã ba Preychop B xuất hiện tin tức về việc "Tuần tới sẽ có hiện tượng tối 7 ngày 7 đêm, mất điện nước"...
Thông tin này đã làm dấy lên sự lo lắng và hoang mang trong cộng đồng, dẫn đến hiện tượng người dân đổ xô tích trữ lương thực, thực phẩm.
Công an xã Lai Hòa khẳng định tin đồn trên là hoàn toàn sai sự thật và không hề có bất cứ căn cứ khoa học nào. Do đó, bà con tuyệt đối không nên lo lắng thái quá, hoang mang hay tiến hành mua sắm, tích trữ thực phẩm. Người dân cũng được khuyến cáo không nên truyền miệng thông tin này. Nếu còn tiếp tục lan truyền thông tin sai lệch, người vi phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Một số trang thông tin chính thức của công an phường, xã khác tại Cần Thơ cũng đồng loạt phát đi cảnh báo rằng tin đồn này hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học.