Đời sống

Mỹ chuẩn bị chặn bắt thêm nhiều tàu chở dầu của Venezuela giữa lúc siết vòng vây trừng phạt

Mỹ đang chuẩn bị chặn bắt thêm nhiều tàu chở dầu của Venezuela sau vụ bắt giữ một tàu chở dầu trong tuần này, trong bối cảnh gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. 

Mỹ vừa tiến hành vụ bắt giữ đầu tiên đối với một tàu chở dầu xuất phát từ Venezuela – quốc gia chịu lệnh trừng phạt của Washington từ năm 2019. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở phía nam Caribe và chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy chiến lược gia tăng sức ép lên Tổng thống Nicolas Maduro.

Vụ việc đã khiến các chủ tàu và nhà vận hành trong lĩnh vực vận tải dầu mỏ đồng loạt cảnh giác. Nhiều doanh nghiệp đang cân nhắc hoãn hoặc rời bỏ kế hoạch khai thác tuyến biển gần Venezuela, lo ngại Mỹ sẽ tiếp tục những biện pháp mạnh tay tương tự. Theo nguồn tin trong ngành, Washington được cho là đã lập danh sách một số tàu chở dầu khác có khả năng trở thành mục tiêu chặn bắt trong thời gian tới, bao gồm cả tàu từng vận chuyển dầu cho các quốc gia đang chịu trừng phạt như Iran.

Chính phủ Venezuela gọi vụ tịch thu là “hành vi trộm cắp”, trong khi công ty dầu khí quốc doanh PDVSA từ chối bình luận. Phía Mỹ giữ lập trường cứng rắn, khẳng định sẽ tiếp tục ngăn chặn hoạt động vận chuyển dầu mà họ cho là trái phép. Nhà Trắng nhấn mạnh sẽ không để “dòng tiền từ dầu mỏ nuôi dưỡng các chế độ bất hợp pháp và các tổ chức tội phạm”.

Capture

Lực lượng Mỹ đu dây xuống một tàu chở dầu trong vụ bắt giữ tàu ngoài khơi bờ biển Venezuela, ngày 10 tháng 12 năm 2025

Theo nhiều nguồn tin, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã chuẩn bị cho các chiến dịch tịch thu tàu trong nhiều tháng. Việc cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu – vốn là trụ cột của kinh tế Venezuela – được xem là cách để gia tăng áp lực tài chính lên chính quyền Maduro.

Theo nhiều nguồn tin, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã chuẩn bị cho các chiến dịch tịch thu tàu trong nhiều tháng. Việc cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu – vốn là trụ cột của kinh tế Venezuela – được xem là cách để gia tăng áp lực tài chính lên chính quyền Maduro.

Cùng thời điểm, Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với sáu siêu tàu chở dầu từng bốc dỡ dầu thô Venezuela và bốn cá nhân, trong đó có người thân của Đệ nhất phu nhân Cilia Flores. Chưa rõ liệu các tàu này có nằm trong danh sách mục tiêu sắp bị chặn bắt hay không.

Việc bắt giữ tàu chở dầu Skipper – vốn từng bị trừng phạt vì giao dịch với Iran – đã làm gián đoạn hàng loạt lô hàng trị giá gần 6 triệu thùng dầu Merey đang chuẩn bị rời Venezuela sang châu Á. Một số công ty đã tạm ngừng vận chuyển, để tàu neo ngoài khơi chờ diễn biến mới nhằm tránh rủi ro.

Giới chức Mỹ được cho là đang theo dõi sát sao các tàu hoạt động tại cảng Venezuela và chỉ hành động khi chúng rời vào vùng biển quốc tế. Sau khi bị bắt, tàu Skipper dự kiến được đưa về cảng Mỹ để tiến hành thủ tục tịch thu hàng hóa theo quy trình pháp lý.

Trong khi Caracas cáo buộc Washington “cướp biển quốc tế”, các chuyên gia luật biển khẳng định hành động này không được xem là cướp biển theo luật quốc tế, bởi hoạt động tịch thu được thực hiện với sự phê chuẩn của một quốc gia có chủ quyền.