Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 12/12: Tăng do lo ngại về nguồn cung, tuy nhiên có khả năng giảm vào tuần tới
Giá xăng dầu hôm nay 12/12 tăng do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ Venezuela, mặc dù vẫn đang trên đà giảm trong tuần này do tâm lý thị trường thận trọng và lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Giá dầu phục hồi nhẹ trong phiên sáng 12/12. Vào lúc 07h18 GMT, dầu Brent giao kỳ hạn tăng 32 cent (0,52%) lên 61,60 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ nhích 34 cent (0,59%) lên 57,94 USD/thùng. Dù tăng trở lại, cả hai chuẩn giá vẫn ghi nhận mức giảm khoảng 1,5% trong phiên trước đó.
Theo sáu nguồn thạo tin, Washington đang chuẩn bị mở rộng danh sách tàu chở dầu Venezuela bị chặn bắt, sau vụ tịch thu một tàu dầu hồi đầu tuần. Động thái cứng rắn này cho thấy Mỹ đang gia tăng sức ép lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Vụ bắt giữ mới nhất đã làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn.
Ông Hiroyuki Kikukawa – chiến lược gia trưởng tại Nissan Securities Investment – nhận định: “Sau nhịp bán tháo vì kỳ vọng áp lực nguồn cung sẽ hạ nhiệt trong bối cảnh hy vọng về thỏa thuận hòa bình Nga – Ukraine, thị trường đã xuất hiện lực mua bắt đáy, phần nào thu hẹp mức giảm sau thông tin Mỹ tịch thu tàu dầu Venezuela.”
Ông cũng cho rằng đàm phán Nga – Ukraine sẽ tiếp tục là tâm điểm theo dõi trong thời gian tới, đồng thời dự báo giá WTI có thể lùi về 55 USD/thùng nếu tiến trình hòa bình đạt đột phá.

Tính chung cả tuần, dầu Brent và WTI đã mất hơn 3%, phản ánh sự bất ổn đeo bám thị trường. Các chuyên gia của ANZ Research đánh giá xu hướng giảm gần đây chủ yếu đến từ tâm lý né rủi ro và bức tranh kém sáng của thị trường dầu thô toàn cầu.
Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tuần này, cùng phát biểu mềm mỏng hơn dự kiến của Chủ tịch Jerome Powell, cũng khiến giới đầu tư thêm phần lo lắng về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.
Trong báo cáo thị trường tháng mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung dầu toàn cầu trong năm nay có thể vượt nhu cầu khoảng 3,84 triệu thùng/ngày, giảm nhẹ so với mức thặng dư dự báo 4,09 triệu thùng/ngày vào tháng trước. Tuy nhiên, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) lại đưa ra góc nhìn trái ngược: nguồn cung thế giới có thể gần như cân bằng với nhu cầu vào năm 2026 – trái với dự báo dư cung của IEA.
Cùng thời điểm, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo lượng tồn kho dầu thô sụt giảm ít hơn kỳ vọng, trong khi dự trữ xăng và nhiên liệu chưng cất tăng mạnh trong tuần.
Về địa chính trị, hôm thứ Tư, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, gọi đây là giai đoạn “mang tính bước ngoặt”. Tuy nhiên chỉ một ngày sau, Ukraine lần đầu triển khai máy bay không người lái tấn công một giàn khoan ở Biển Caspi, khiến hoạt động khai thác tại cơ sở thuộc sở hữu Lukoil bị gián đoạn – theo một quan chức thuộc Cơ quan An ninh Ukraine.