Doanh thu xuất khẩu xăng dầu của Nga chạm mức thấp nhất kể từ cuộc chiến với Ukraine nổ ra
Doanh thu của Nga từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đã giảm trở lại trong tháng 11 do khối lượng xuất khẩu giảm và giá cả yếu hơn, chạm mức thấp nhất kể từ cuộc chiến nổ ra với Ukraine từ năm 2022.
Ngành năng lượng – trụ cột của kinh tế Nga – đang đối mặt sức ép ngày càng lớn khi Ukraine liên tục gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào những nhà máy lọc dầu và tuyến ống dẫn, trong khi phương Tây tiếp tục siết trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột.
Tháng 10 vừa qua, Washington tăng cường áp lực lên Moscow bằng việc áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với hai tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga là Rosneft (ROSN.MM) và Lukoil (LKOH.MM).

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) có trụ sở tại Paris, doanh thu từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm nhiên liệu của Nga trong tháng 11 giảm còn 10,97 tỷ USD, tức thấp hơn 3,59 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng dầu và nhiên liệu xuất khẩu trong tháng cũng giảm khoảng 400.000 thùng/ngày, xuống còn 6,9 triệu thùng/ngày, khi các khách hàng đánh giá kỹ hơn những rủi ro liên quan đến các biện pháp trừng phạt mới.
Diễn biến này khiến giá dầu Urals sụt mạnh 8,2 USD, xuống còn 43,52 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2-2022. IEA lưu ý rằng xuất khẩu đường biển của Nga qua Biển Đen giảm tới 42%, chỉ còn 910.000 thùng/ngày trong tháng 11, sau loạt vụ tấn công của Ukraine nhằm vào tàu và cơ sở thuộc “hạm đội bóng tối”.
Cũng theo IEA, sản lượng dầu của Nga trong tháng trước giảm xuống 9,03 triệu thùng/ngày so với mức 9,24 triệu thùng/ngày của tháng 10, thấp hơn khoảng 500.000 thùng/ngày so với hạn ngạch mà nhóm OPEC+ đặt ra cho Moscow trong tháng 11.
Trong khi đó, Kazakhstan ghi nhận mức tăng sản lượng đáng kể, đạt 1,81 triệu thùng/ngày – tăng 120.000 thùng/ngày so với tháng 10 và vượt hạn ngạch OPEC+ khoảng 330.000 thùng/ngày.