Nhận bồi thường 466 tỷ đồng cho 3 lô đất có diện tích 421m2 mặt đường Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), hộ gia đình ông L.T.T. nói gì?
Theo phương án bồi thường, ông L.T.T. đang đứng tên sở hữu ba thửa đất số 63A và 65–67 nằm trên trục phố Đinh Tiên Hoàng – khu vực được xem là “đất vàng” với giá trị bất động sản thuộc nhóm cao nhất tại Hà Nội.
Tổng diện tích đất bị thu hồi của hộ gia đình này lên tới 421,9m², trong đó thửa 63A rộng 143m², còn hai thửa 65–67 có diện tích 278,9m². Với đơn giá bồi thường được áp dụng hơn 1,1 tỷ đồng mỗi mét vuông, tổng số tiền mà gia đình ông T. dự kiến nhận được vượt mức 466 tỷ đồng.

Cận cảnh 3 lô đất được đền bù 466 tỷ đồng.
Trao đổi với VietNamNet, bà L.P.M., vợ ông T., cho biết gia đình hoàn toàn ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng của thành phố. Hiện các thủ tục lựa chọn khu tái định cư đã được hoàn tất, với lô đất mới tại xã Đông Anh có diện tích tương đương nơi ở trước đây.
Theo bà M., gia đình đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý cần thiết để sớm nhận tiền bồi thường theo quy định.
Dự án xây dựng quảng trường và công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô khoảng 2,14ha, được bao quanh bởi các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ và Trần Nguyên Hãn. Theo UBND phường Hoàn Kiếm, dự án ảnh hưởng đến tổng cộng 59 chủ sử dụng đất, bao gồm 42 hộ dân và 17 tổ chức, với tổng diện tích đất thu hồi hơn 21.151m².

Phối cảnh quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Đối với các khu đất do cơ quan, tổ chức quản lý như Văn phòng UBND TP Hà Nội, Hội Từ thiện Tấm lòng vàng hay Hội Người mù…, cơ quan chức năng sẽ thu hồi mà không thực hiện bồi thường về đất, do đây là phần diện tích được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng.
Một số trụ sở cơ quan như Sở Văn hóa và Thể thao hay Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ được giữ nguyên trong giai đoạn đầu, để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể ở các bước tiếp theo.

Các ô đất mặt phố Đinh Tiên Hoàng thuộc sở hữu cá nhân được nhận bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng/m2.
Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn một tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang không gian quảng trường và di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn hai sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư riêng, bao gồm quy hoạch không gian ngầm ba tầng kết nối với ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2, nhằm phát triển các hoạt động thương mại và văn hóa.