Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 18/12: Tăng nhẹ, nhưng vẫn còn những rủi ro về nguồn cung
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 18/12, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ đang cân nhắc triển khai các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào dầu mỏ Nga nếu Moscow không chấp thuận một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Cùng lúc, thị trường cũng đánh giá những rủi ro đối với nguồn cung toàn cầu phát sinh từ động thái phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela.
Cụ thể, vào lúc 2h56 (giờ GMT), giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 44 cent, tương đương 0,79%, lên mức 56,38 USD/thùng, thu hẹp đà tăng so với thời điểm mở cửa khi có lúc nhích hơn 1 USD. Trong khi đó, dầu Brent tăng 42 cent, tương đương 0,7%, lên 60,10 USD/thùng.
Trước đó một ngày, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết Washington đang chuẩn bị một vòng trừng phạt mới nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, trong trường hợp Moscow tiếp tục từ chối các đề xuất hòa bình liên quan đến Ukraine. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng khẳng định với Reuters rằng Tổng thống Donald Trump hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng về các biện pháp trừng phạt này.
Theo các nhà phân tích của ING, việc mở rộng trừng phạt đối với dầu mỏ Nga có thể gây tác động lớn hơn đáng kể tới thị trường so với tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump về việc Mỹ sẽ ngăn chặn các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. ING nhận định, trong bối cảnh thị trường đối mặt nguy cơ dư cung và giá dầu Brent dao động quanh ngưỡng 60 USD/thùng, chính quyền Mỹ có thể sẽ áp dụng lập trường cứng rắn hơn trong chính sách trừng phạt.
Bloomberg cũng cho hay Mỹ đang xem xét nhắm mục tiêu vào “đội tàu ngầm” của Nga – lực lượng được cho là chuyên vận chuyển dầu bị trừng phạt – cùng các nhà giao dịch liên quan trên phạm vi toàn cầu, với khả năng các biện pháp mới được công bố ngay trong tuần này.

Ở chiều ngược lại, căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố có thể sử dụng vũ lực để kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine nếu châu Âu không chấp thuận các đề xuất giải quyết xung đột do Mỹ đưa ra, sau nhiều ngày đàm phán chưa đạt kết quả.
Liên quan đến Venezuela, ING ước tính lệnh phong tỏa của Mỹ có thể ảnh hưởng tới khoảng 600.000 thùng dầu mỗi ngày xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này, chủ yếu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khoảng 160.000 thùng/ngày xuất khẩu sang Mỹ nhiều khả năng vẫn được duy trì, khi các chuyến tàu của Chevron tiếp tục hoạt động theo giấy phép đã được Washington cấp trước đó.
Dù phần lớn các lô hàng xuất khẩu khác của Venezuela bị tạm ngừng trong ngày thứ Tư, Tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA đã nối lại hoạt động bốc dỡ dầu thô và nhiên liệu sau khi khắc phục sự cố do một cuộc tấn công mạng, theo các nguồn tin và dữ liệu hải quan.
Việc Mỹ sẽ triển khai và thực thi lệnh phong tỏa này như thế nào hiện vẫn chưa rõ ràng. Tuần trước, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu của Venezuela – động thái hiếm thấy – và các nguồn tin cho biết Washington đang chuẩn bị cho những vụ chặn bắt tương tự trong thời gian tới.
Dầu thô Venezuela hiện chiếm khoảng 1% nguồn cung toàn cầu. Phần lớn sản lượng được xuất khẩu sang Trung Quốc, song giới giao dịch nhận định nhu cầu suy yếu cùng lượng dầu tồn trữ trên các kho nổi tại châu Á đang ở mức cao có thể hạn chế tác động của diễn biến này đối với thị trường và nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới.