Đời sống

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 16/12: Biến động khó lường do ảnh hưởng của chính trị

Giá xăng dầu hôm nay 16/12 nối tiếp đà giảm của phiên trước đó, khi triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine dường như được củng cố, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Tại thời điểm 09:42 GMT, giá dầu Brent giao tháng giảm 89 cent, tương ứng 1,5%, xuống còn 59,67 USD/thùng; trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ mất 92 cent, tương đương 1,6%, còn 55,90 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều đang dao động quanh vùng thấp nhất kể từ tháng 5 năm nay.

Theo ông Janiv Shah, nhà phân tích của Rystad Energy, giá dầu Brent đã lần đầu rơi xuống dưới ngưỡng 60 USD/thùng sau nhiều tháng, trong bối cảnh thị trường đánh giá khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình, qua đó có thể mở đường cho nguồn cung dầu từ Nga gia tăng và làm trầm trọng thêm nguy cơ dư cung toàn cầu.

Những tín hiệu ngoại giao gần đây cũng góp phần tác động đến tâm lý thị trường. Mỹ được cho là đã đề xuất các bảo đảm an ninh mang tính chất tương tự NATO cho Ukraine, trong khi các nhà đàm phán châu Âu hôm thứ Hai thông báo đạt được một số bước tiến trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga–Ukraine, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt chiến sự. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Moskva chưa sẵn sàng nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ nào trong quá trình đàm phán.

DFOOOE4MJVJ4FM3WMKLFSZE5FQ_11zon

Ông John Evans, nhà phân tích của PVM Oil Associates, nhận định rằng nếu các cuộc thương lượng tiếp tục kéo dài và không đạt kết quả rõ ràng, giá dầu nhiều khả năng sẽ còn chịu áp lực giảm trong giai đoạn bước sang năm 2026, trong bối cảnh dự báo dư thừa nguồn cung ngày càng gia tăng. Dù vậy, ông cho rằng giá dầu Brent khó có thể xuyên thủng mốc 55 USD/thùng trước khi năm nay khép lại.

Ở chiều cầu, ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường của IG, cho biết các số liệu kinh tế kém tích cực của Trung Quốc vừa công bố đã làm gia tăng lo ngại về sức hấp thụ của nhu cầu toàn cầu. Theo thống kê chính thức, tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 15 tháng, trong khi doanh số bán lẻ ghi nhận tốc độ tăng chậm nhất kể từ tháng 12/2022 – thời điểm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Một số lo ngại về dư cung từng được xoa dịu phần nào sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela vào tuần trước. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng lượng dầu tồn trữ nổi vẫn ở mức cao, cùng với việc Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu từ Venezuela nhằm phòng ngừa rủi ro trừng phạt, đang hạn chế đáng kể tác động của động thái này đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.