Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 15/12: Quay đầu tăng do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela tiếp diễn
Giá xăng dầu hôm nay 15/12 tăng do sự gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela lấn át những lo ngại về tình trạng dư cung và tác động của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine.
Giá dầu thế giới mở cửa phiên giao dịch sáng nay trong sắc xanh nhẹ, song vẫn chịu sức ép lớn từ triển vọng dư cung trong trung và dài hạn. Tính đến 7h25 (giờ GMT), dầu Brent giao tháng gần nhất tăng 30 cent, tương đương 0,49%, lên 61,42 USD/thùng. Cùng thời điểm, dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 28 cent, tương đương 0,49%, đạt 57,72 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu chủ chốt này đều mất hơn 4% giá trị trong tuần trước, do lo ngại nguồn cung toàn cầu vượt cầu từ năm 2026.
Theo ông Tsuyoshi Ueno, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu NLI, diễn biến địa chính trị hiện nay đang đan xen nhiều yếu tố trái chiều. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine liên tục thay đổi trạng thái, khi lạc quan lúc thận trọng, trong khi căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela làm dấy lên nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu. Tuy nhiên, ông Ueno nhận định thị trường vẫn thiếu động lực rõ ràng, còn áp lực dư cung tiếp tục hiện hữu. Trong bối cảnh đó, nếu rủi ro địa chính trị không leo thang đáng kể, giá dầu WTI có thể lùi về dưới ngưỡng 55 USD/thùng vào đầu năm tới.

Ở chiều nguồn cung, dữ liệu vận tải, các tài liệu và nguồn tin hàng hải cho thấy xuất khẩu dầu của Venezuela đã sụt giảm mạnh sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu vào đầu tuần trước và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào những công ty vận tải biển và tàu thuyền giao dịch với quốc gia Nam Mỹ này. Thị trường hiện theo dõi sát khả năng gián đoạn nguồn cung, trong bối cảnh Reuters đưa tin Washington có thể tiếp tục chặn bắt các tàu chở dầu của Venezuela, qua đó gia tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.
Dẫu vậy, triển vọng dư cung ngày càng rõ nét tiếp tục đè nặng lên giá dầu. Báo cáo mới nhất của JPMorgan Commodities Research cho biết lượng dầu dư thừa dự kiến sẽ tăng dần trong giai đoạn 2025–2027, khi nguồn cung toàn cầu được dự báo tăng với tốc độ gấp khoảng ba lần mức tăng trưởng nhu cầu cho đến năm 2026.
Về mặt địa chính trị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy được cho là đã đề xuất từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO trong cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ với các đặc phái viên Mỹ tại Berlin hôm Chủ nhật, với các cuộc thảo luận dự kiến tiếp tục trong ngày thứ Hai. Đại diện phía Mỹ, ông Steve Witkoff, cho biết các bên “đã đạt được nhiều tiến triển”, song chưa công bố thêm chi tiết.
Trong khi đó, quân đội Ukraine thông báo đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn của Nga tại Yaroslavl, phía đông bắc Moscow, khiến cơ sở này phải tạm ngừng hoạt động. Reuters ước tính doanh thu dầu khí của Nga trong tháng 12 có thể giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn khoảng 410 tỷ rúp (tương đương 5,12 tỷ USD), do giá dầu suy yếu và đồng rúp mạnh lên. Về dài hạn, một thỏa thuận hòa bình tiềm năng có thể mở đường cho việc gia tăng nguồn cung dầu của Nga – hiện vẫn chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Tại Mỹ, phía cung cũng có dấu hiệu chững lại khi các công ty năng lượng đã cắt giảm số giàn khoan dầu và khí đốt đang hoạt động lần thứ hai trong vòng ba tuần, theo số liệu công bố mới nhất của Baker Hughes.