Âu Nhật Huy đỗ tiến sĩ tuổi 24 và những dấu hỏi trong tuyển sinh tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch?
Sau vụ việc thí sinh Âu Nhật Huy đỗ khóa đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ở tuổi 24 gây xôn xao dư luận, Sở GD-ĐT TPHCM đã yêu cầu rà soát công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các thí sinh trúng tuyển năm 2025.
Theo Sở GD-ĐT, việc kiểm tra, rà soát này được triển khai theo chỉ đạo của UBND TPHCM, căn cứ các quy định hiện hành về tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ, nhằm tổng hợp thông tin, báo cáo UBND TP xem xét, xử lý những vấn đề đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận xã hội.
Cụ thể, Sở đề nghị nhà trường cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, trong đó xuất hiện nhiều ý kiến suy đoán và các luồng thông tin khác nhau từ báo chí, gây tác động tiêu cực đến uy tín của cơ sở đào tạo và tạo dư luận trái chiều.
Bên cạnh đó, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được yêu cầu báo cáo các nội dung phản hồi chính thức đã gửi tới cơ quan báo chí, làm rõ việc tuyển sinh được thực hiện đúng quy định, bảo đảm kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học; đồng thời thông tin về kết quả xử lý của các cơ quan chức năng đối với những phản ánh liên quan.
Tranh luận xoay quanh trường hợp thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
Những ý kiến trái chiều liên quan đến công tác tuyển sinh sau đại học của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xuất phát từ việc thí sinh Âu Nhật Huy trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ y khoa khi mới 24 tuổi, khiến dư luận đặc biệt chú ý.
.jpg)
Trước đó, Âu Nhật Huy vừa tốt nghiệp ngành Y khoa, khóa YK7 của Trường Đại học Tân Tạo với điểm trung bình 3,8/4,0 (xếp loại xuất sắc), sở hữu chứng chỉ TOEIC 940/990. Thí sinh là đồng tác giả của 6 công trình khoa học, từng tham gia báo cáo tại 3 hội thảo khoa học quốc tế gồm: Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á 2024 (Singapore), Hội nghị Tim mạch 2025 (Chicago, Mỹ) và Hội nghị Lồng ngực tại San Francisco (Mỹ).
Ngoài ra, Âu Nhật Huy từng đoạt giải Nhất tại Hội nghị khoa học Khoa Y, nhận học bổng ITA for the Future Fund năm 2021, tham gia chương trình thực tập y khoa tại bang Indiana (Mỹ) năm 2024 và giữ vai trò trưởng dự án VMcomics – Câu lạc bộ Dr. Plus.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định thí sinh Âu Nhật Huy đáp ứng đầy đủ các điều kiện tuyển sinh trình độ tiến sĩ theo quy định hiện hành. Quy trình đăng ký, xét tuyển và công nhận trúng tuyển được thực hiện đúng quy chế của nhà trường.
Nhà trường cũng thông tin, theo quy định, giảng viên, cán bộ có quan hệ thân nhân với thí sinh dự tuyển không được tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ tuyển sinh. PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường – Trưởng khoa Y, Trưởng Bộ môn Nội, đồng thời là mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy – không tham gia bất cứ khâu nào trong công tác tuyển sinh sau đại học năm 2025.
Sau quá trình xét tuyển, nhà trường nhận được thông báo từ tác giả chính của một bài báo quốc tế trong hồ sơ dự tuyển của thí sinh cho biết bài viết này đã bị rút khỏi tạp chí. Do đó, điểm quy đổi phần kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh được điều chỉnh, tổng điểm trung bình giảm từ 88,8 xuống còn 88,3 điểm. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này không làm thay đổi kết quả trúng tuyển của Âu Nhật Huy.
Dù vậy, trên diễn đàn “Liêm chính khoa học”, nhiều thông tin liên quan đến các công bố khoa học của Âu Nhật Huy tiếp tục được đăng tải công khai. Theo nhóm này, thí sinh có tên trong ít nhất 9 bài báo khoa học, gồm 3 bài quốc tế và 6 bài trong nước; trong đó 7 bài thí sinh giữ vai trò đồng tác giả hoặc tác giả phụ cùng với mẹ.
Đáng chú ý, toàn bộ các bài báo này được công bố trong khoảng thời gian 8 tháng, từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025, với tần suất trung bình hơn một bài mỗi tháng. Điều này làm dấy lên những nghi vấn trong dư luận về tính minh bạch và liêm chính khoa học trong công tác tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.