Nhà vệ sinh công cộng 500 triệu bỗng ‘bốc hơi’ giữa lòng Sài Gòn, ai là người đã ‘cuỗm’ đi để lại bãi đất trống?
Nhà vệ sinh công cộng được doanh nghiệp lắp đặt với chi phí khoảng 500 triệu đồng với nhiều thiết bị bên trong, tất cả đã bị “cuỗm” sạch trong đêm chỉ còn lại bãi đất trống.
Ngày 18/11, đại diện Công an phường Sài Gòn đã xác nhận tiếp nhận trình báo của ông Hoàng Công Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Tiên Phong (trụ sở tại phường Xuân Hòa). Nội dung trình báo liên quan đến việc một công trình nhà vệ sinh công cộng miễn phí gắn liền ki-ốt do công ty đầu tư đã bị tháo dỡ và di dời khỏi hiện trường mà không hề có thông báo trước.
Hiện tại, Công an phường đang phối hợp với UBND phường để xác minh, làm rõ toàn bộ sự việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà vệ sinh công cộng biến mất không dấu vết.
Theo trình báo của ông Hiệp, Công ty Tiên Phong được UBND TP.HCM cấp phép triển khai lắp đặt công trình này theo đề án xã hội hóa hệ thống nhà vệ sinh công cộng miễn phí trên địa bàn thành phố. Vào tháng 5/2023, công ty đã lắp đặt một công trình nhà vệ sinh gắn liền ki-ốt tại địa chỉ số 2-4-6 Hai Bà Trưng (Quận 1 cũ, nay thuộc phường Sài Gòn), với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng, nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân và du khách.
Ông Hiệp cho biết, sáng ngày 11/11, công ty tá hỏa phát hiện toàn bộ công trình nhà vệ sinh công cộng cùng tài sản bên trong ki-ốt (bao gồm tủ đá, tủ đông, thiết bị pha chế nước giải khát...) đã biến mất khỏi hiện trường trong đêm.
Ngày 12/11, công ty đã chính thức trình báo sự việc với Công an phường Sài Gòn, đồng thời gửi đơn phản ánh đến UBND phường Sài Gòn và UBND TP.HCM. Cùng ngày, khi ông Hiệp đến khu vực lắp đặt, ông chỉ thấy một bãi đất trống đã được rào chắn xung quanh, với một nhóm nhân công đang tiến hành đục nền bê tông.
Ông Hiệp khẳng định doanh nghiệp không hề nhận được bất kỳ văn bản thông báo di dời hay quyết định cưỡng chế nào liên quan đến công trình. "Việc công trình bị tháo dỡ mà doanh nghiệp chúng tôi không được thông báo là một điều bất thường cần phải được làm rõ," ông Hiệp phát biểu.