Đời sống

Công an vào cuộc vụ nữ sinh ở Hà Nội bị tung hình ảnh nhạy cảm ở tiệm chụp ảnh Hàn Quốc

1 loạt clip nhạy cảm của 1 nữ sinh sinh năm 2007 đã bị phát tán lên trang web đen khiến bản thân nữ sinh và gia đình sốc nặng. Cơ quan chức năng hiện đã vào cuộc xác minh. 

Ông N.D.T (trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), phụ huynh của em N.T.B.K. (SN2007) là nạn nhân của vụ việc bị phát tán hình ảnh nhạy cảm ở tiệm chụp ảnh Hàn Quốc cho biết, khoảng 8h30 ngày 23/9, con gái ông cùng 3 người bạn đến tiệm chụp ảnh Hàn Quốc P. ở phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Tại tiệm cụp ảnh này, 2 bạn nam ngồi chờ bên ngoài, trong khi đó con gái ông cùng bạn là bé H.A. vào đăng kí và chờ thay trang phục. Theo ông T, trong lúc chờ, hai em thấy nhiều người ra vào một căn phòng chung để thay đồ. Khi hỏi nhân viên về phòng thay đồ nữ, các em không được trả lời. Thấy những khách khác cũng vào phòng đó thay đồ, hai nữ sinh đã làm theo.

Ông T cho biết, căn phòng này không có biển cảnh báo rõ ràng, không gắn camera công khai. Vì vậy, 2 nữ sinh chỉ thay đồ, chụp ảnh rồi ra về mà không hề hay biết gì.

w-z7191452445527-2aabdbc06d6bafb620a9d065964f5cff-1986
Vị trí lắp camera đã được tiệm chụp ảnh Hàn Quốc tháo bỏ sau vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

 

Tuy nhiên, đến ngày 24/10, một bạn cùng trường báo tin trên mạng xã hội xuất hiện clip nhạy cảm có nhân vật giống B.K. Khi kiểm tra, gia đình bàng hoàng nhận ra đó chính là hình ảnh con gái mình và bạn, bị quay lén ngay trong phòng thay đồ của tiệm P. “Chúng tôi phát hiện có 25 clip riêng tư của con gái tôi và bạn bị phát tán trên nhiều website, diễn đàn người lớn. Ngoài ra, còn có 27 trường hợp khác cũng bị phát tán hình ảnh từ địa điểm này”, ông T bức xúc nói.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã đến hiện trường và xác nhận có camera giấu kín trong phòng thay đồ.

Trong buổi làm việc với gia đình, đại diện tiệm ảnh đã không đưa ra lời giải thích minh bạch về mục đích lắp đặt camera. Họ lý giải rằng khu vực đó không phải là phòng thay đồ và đã dán biển cảnh báo rõ ràng. Tuy nhiên, theo phản hồi từ phía gia đình, tấm biển cảnh báo này đã bị đèn che khuất, khiến khách hàng rất khó nhận ra hoặc nhìn thấy.

Con tôi và bạn hoàn toàn không biết có camera trong phòng. Hiện các cháu đang khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, sợ hãi, không dám đến trường. Hành vi quay lén và phát tán hình ảnh riêng tư này là xâm hại nghiêm trọng quyền công dân, danh dự của trẻ vị thành niên”, ông Tuấn bức xúc.

Gia đình đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an, đề nghị làm rõ trách nhiệm của tiệm ảnh P. và các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi quay lén, phát tán clip.

Quản lý tiệm ảnh P. đã thừa nhận sự việc xảy ra đúng như thông tin phản ánh. Tuy nhiên, người này lại khẳng định rằng đoạn video (clip) bị lộ là do tin tặc nước ngoài tấn công, chứ không phải do nhân viên của tiệm ảnh tung lên mạng.

Người quản lý cho biết: “Chúng tôi luôn thông báo với khách hàng rằng nếu có nhu cầu thay đồ thì nên vào nhà vệ sinh. Ngay sau sự cố, chúng tôi đã gỡ bỏ chiếc camera đó.”

Lãnh đạo Công an phường Bạch Mai cho biết cơ quan chức năng hiện đang tiến hành xác minh và điều tra vụ việc. Do tính chất phức tạp của vụ án và có liên quan đến nhiều học sinh, cơ quan công an chưa thể cung cấp thông tin chi tiết vào thời điểm này.