Đời sống

Vụ livestream chửi bới tại bệnh viện: Hai cặp ông bà thông gia cùng bác và thím họ bị khởi tố hình sự

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 6 người liên quan vụ tập trung quay video, phát trực tiếp và gây mất trật tự tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Trong số này, một bị can bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Khởi tố 6 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng

Ngày 19.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Livestream-chui-boi-tai-benh-vien-2
Công an phường Vĩnh Phúc làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, kiểm tra camera ghi lại sự việc xảy ra ngày 17/9. Ảnh: Báo Công an nhân dân.

Những người bị khởi tố đều là người thân của Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1999, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ. Danh sách gồm:

- Nguyễn Khắc Hồng, sinh năm 1976, bố đẻ của Ánh;

- Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1979, mẹ đẻ;

- Đặng Văn Hinh, sinh năm 1975, bố chồng;

- Trần Thị Thảo, sinh năm 1978, mẹ chồng;

- Trần Thị Oanh, sinh năm 1983, thím;

- Trần Xuân Chiến, sinh năm 1974, bác chồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giam Nguyễn Khắc Hồng. Những bị can còn lại tiếp tục bị điều tra, xử lý theo quy định.

Livestream-chui-boi-tai-benh-vien-1
 
Livestream-chui-boi-tai-benh-vien-4
Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhóm người livestream, to tiếng tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 15h45 ngày 17.9, một nhóm khoảng 10 người đến tầng 1, Tòa nhà Quốc tế thuộc Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, nhóm người quay video, phát trực tiếp trên mạng xã hội, to tiếng và chửi bới. Sự việc khiến hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện bị ảnh hưởng, đồng thời gây xáo trộn đối với bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế.

Buổi phát trực tiếp sau đó thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, làm gia tăng nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

Livestream-chui-boi-tai-benh-vien-5
Trang cá nhân facebook của bị can Nguyễn Khắc Hồng thực hiện livestream tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Ảnh chụp màn hình.

Tiếp nhận tin báo từ bệnh viện, Công an phường Vĩnh Phúc đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Các đơn vị nghiệp vụ được huy động phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Nguồn cơn vụ việc xuất phát từ thông tin Nguyễn Thị Ngọc Ánh cung cấp

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy sự việc bắt nguồn từ thông tin Nguyễn Thị Ngọc Ánh nói với gia đình về tình trạng mang thai của mình.

Ngày 17.9, người thân đưa Ánh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra và nhận được kết quả xác định Ánh không mang thai. Tuy nhiên, Ánh nói rằng một ngày trước đó đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám và được bác sĩ thông báo thai nhi bị dị tật nên phải bỏ.

Tin lời con gái, ông Nguyễn Khắc Hồng cùng nhiều người thân đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại bệnh viện, ông Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát trực tiếp, có lời lẽ chửi bới và đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan cơ sở y tế này.

Theo cơ quan công an, nội dung trên đã ảnh hưởng đến hoạt động, uy tín của bệnh viện, đồng thời tác động tiêu cực tới tâm lý của bệnh nhân, người nhà và đội ngũ cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây.

Trước khi khởi tố vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 700 tài khoản đang được rà soát

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, nhận định đây là trường hợp hy hữu khi hai cặp thông gia cùng bác và thím trong gia đình bị khởi tố từ một vụ phát trực tiếp có nội dung chưa được kiểm chứng.

Cơ quan chức năng đang tổng hợp hồ sơ và chứng cứ điện tử liên quan khoảng 700 tài khoản từng chia sẻ hoặc bình luận về vụ việc. Trong số này có nhiều nội dung tiêu cực, gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Livestream-chui-boi-tai-benh-vien-3
Cơ quan Công an làm việc với trường hợp chia sẻ, bình luận video về vụ việc xảy ra. Ảnh: Công an cung cấp.

Các trường hợp liên quan sẽ được mời làm việc để xác định cụ thể hành vi, động cơ và mức độ vi phạm. Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật, trong đó có Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.