Đời sống

Sở GDĐT Quảng Trị kết luận vụ cán bộ học lớp 10 khi chưa tốt nghiệp THCS là không đúng quy định

Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị xác định quá trình tuyển ông Võ Danh Thuấn vào lớp 10 bổ túc THPT không đúng quy định. Cơ quan này đã đề nghị Bộ GDĐT hướng dẫn việc công nhận kết quả học tập và xử lý bằng tốt nghiệp đã cấp.

Học dự thính lớp 10 khi chưa hoàn thành chương trình THCS

Ngày 16.9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Trị cho biết đã gửi văn bản đến Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT để xin ý kiến về trường hợp của ông Võ Danh Thuấn.

Can-bo-hoc-lop-10-khi-chua-tot-nghiep-2
Bằng tốt nghiệp THPT của ông Võ Danh Thuấn, ông Thuấn được xác nhận học THPT khi chưa có bằng tốt nghiệp THCS. Ảnh: Lao Động.

Trước đó, theo đề nghị của Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn kiểm tra toàn bộ quá trình học tập của ông Thuấn.

Đoàn xác minh tiến hành rà soát hồ sơ, làm việc với ông Thuấn cùng những cá nhân liên quan, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lệ Thủy và Trường THCS Hưng Thủy. Sở GDĐT cũng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị, Sở Tư pháp và các đơn vị chức năng để đối chiếu tài liệu.

Theo kết quả kiểm tra, trong giai đoạn 1986-1989, ông Thuấn theo học từ lớp 6 đến lớp 8 tại Trường phổ thông cấp I+II Hưng Thủy. Năm 1989, ông tham dự kỳ kiểm tra chất lượng lớp 8 nhưng không đạt nên chưa được cấp bằng tốt nghiệp THCS.

Đến tháng 6.2004, ông Thuấn bắt đầu học lớp 9 hệ bổ túc THCS tại Trung tâm GDTX Lệ Thủy. Khóa học kéo dài đến tháng 11.2004.

Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 11.2004, dù chưa có bằng tốt nghiệp bổ túc THCS, ông Thuấn vẫn được học dự thính lớp 10 chương trình bổ túc THPT tại trung tâm.

Ngày 6.11.2004, Sở GDĐT Quảng Bình (cũ) cấp giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 10 bổ túc THPT cho ông Thuấn. Sau đó, Trung tâm GDTX Lệ Thủy tổ chức cho ông kiểm tra bù để hoàn thiện điều kiện và tiếp tục chương trình lớp 10.

Ngày 23.12.2004, ông Thuấn dự thi và được công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS. Từ tháng 11.2004 đến tháng 5.2006, ông tiếp tục theo học chương trình bổ túc THPT, tham gia kỳ thi tốt nghiệp ngày 31.5.2006 và đạt yêu cầu.

Can-bo-hoc-lop-10-khi-chua-tot-nghiep-3
Bằng tốt nghiệp THCS cho thấy ông T. tham gia kỳ thi tháng 12/2004.

Trong bản tường trình, ông Thuấn trình bày rằng thời điểm nộp hồ sơ vào lớp 10, ông không biết thí sinh bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp THCS. Khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT, ông đã được cấp bằng tốt nghiệp bổ túc THCS.

Đề nghị Bộ GDĐT hướng dẫn xử lý bằng tốt nghiệp

Sau khi kiểm tra văn bằng, học bạ và giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 10 bổ túc THPT, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị kết luận việc tuyển ông Võ Danh Thuấn vào lớp 10 có sai sót.

Theo Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị, trường hợp này phát sinh một số vấn đề pháp lý cần được cơ quan chuyên môn của Bộ GDĐT hướng dẫn cụ thể.

Sở đề nghị Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên xác định tính hợp pháp của quá trình học tập, thi và cấp bằng tốt nghiệp bổ túc THPT cho ông Thuấn. Việc tuyển sinh ban đầu không đúng quy định nhưng trách nhiệm được xác định thuộc về đơn vị tuyển sinh.

Cơ quan này cũng xin ý kiến về việc có phải hủy kết quả học bổ túc THPT, thu hồi bằng tốt nghiệp bổ túc THPT của ông Thuấn hay không, đồng thời đề nghị cung cấp căn cứ pháp lý để giải quyết.

Hiện Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục kiểm tra học bạ của ông Võ Danh Thuấn.

Trước đó, báo chí phản ánh quá trình học bổ túc THCS và THPT của ông Thuấn, hiện là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sen Ngư, có dấu hiệu bất thường.

Qua rà soát, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị phát hiện học bạ THCS của ông Thuấn được ký ngày 30.5.1988 nhưng lại sử dụng địa danh Hưng Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình cho các năm học từ 1986 đến 1989. Trong khi đó, vào thời kỳ này, tỉnh Quảng Bình chưa được tái lập và địa phương vẫn thuộc tỉnh Bình Trị Thiên.