Giải trí

Jack và Thiên An đưa ra thông tin trái ngược nhau tại phiên tòa? Jack nói gì về tài chính hỗ trợ con

Tại phiên tòa giải quyết tranh chấp xác định cha cho con với Thiên An, ca sĩ Jack J97 thừa nhận đáng lẽ phải thực hiện trách nhiệm sớm hơn. Nam ca sĩ cho biết mong muốn được đứng tên cha trong giấy khai sinh, không có ý định tách con khỏi mẹ.

Tòa xác định bé Đ. là con của ca sĩ Jack

Sáng 22.9, Tòa án Nhân dân Khu vực 2, Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử vụ tranh chấp xác định cha cho con giữa nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn, tức ca sĩ Jack J97, và bị đơn Trần Nguyễn Thiên An.

Phien-toa-jsck-va-thien-an-2
Phien-toa-jsck-va-thien-an-3

Trong đơn khởi kiện đề ngày 28.3.2025, Jack đề nghị tòa án công nhận bé Đ., sinh năm 2021, là con ruột của mình. Nam ca sĩ đồng thời yêu cầu Thiên An không ngăn cản ông thực hiện quyền và trách nhiệm của người cha đối với bé.

Tại phiên xét xử, chủ tọa công bố kết quả giám định, qua đó xác định bé Đ. là con của Trịnh Trần Phương Tuấn.

Trình bày trước Hội đồng xét xử, Jack cho biết anh và Thiên An bắt đầu tìm hiểu nhau vào năm 2020. Sau một thời gian, cả hai nhận thấy không phù hợp. Cũng trong năm đó, Thiên An thông báo với nam ca sĩ về việc cô mang thai con của anh.

Jack cho biết bản thân từng rơi vào trạng thái bối rối khi nhận được thông tin. Sau đó, anh và gia đình đã có sự hỗ trợ dành cho Thiên An nhưng về sau hai bên không còn liên lạc được.

Về phía Thiên An, cô khẳng định mối quan hệ giữa mình và Jack xuất phát từ sự tự nguyện. Trong thời gian mang thai, cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình thường. Cô ở tại nhà của phía nguyên đơn và tiếp tục đi làm mỗi ngày.

Hai bên trình bày khác nhau về quá trình chăm sóc con

Theo Thiên An, từ khi chào đời, bé Đ. sống cùng mẹ. Thời gian đầu, Jack hỗ trợ tổng cộng 106 triệu đồng, trong đó 76 triệu đồng được chuyển khoản và 30 triệu đồng được đưa bằng tiền mặt.

Tuy nhiên, sau khoảng 5 đến 6 tháng, Thiên An không tiếp tục nhận được khoản hỗ trợ này. Cô cho biết từ đó đến nay, toàn bộ chi phí nuôi dưỡng bé đều do mình đảm nhận. Trong quá trình chăm con, mẹ và em gái của Thiên An cũng hỗ trợ cô. Hiện bé đã 5 tuổi.

Phía bị đơn cho rằng trước nay Jack không trực tiếp chăm sóc hay qua lại với con. Thiên An khẳng định cô không ngăn cấm mà từng nhiều lần tạo điều kiện để nam ca sĩ thực hiện quyền làm cha và ghi tên trong giấy khai sinh, nhưng anh không đồng ý vào thời điểm đó.

Từ những nội dung trên, phía bị đơn không chấp nhận yêu cầu được nêu trong đơn khởi kiện của Jack. Ngược lại, Jack cho rằng mình không thể liên lạc được với Thiên An sau một thời gian hai bên có sự hỗ trợ và trao đổi.

Trước những lời trình bày khác nhau, chủ tọa đề nghị các đương sự hạn chế đăng tải thông tin liên quan vụ việc lên mạng xã hội, tránh để những tranh luận từ dư luận gây ảnh hưởng đến đứa trẻ.

Chủ tọa khuyên hai bên đặt quyền lợi của trẻ lên hàng đầu

Bên cạnh việc thông báo kết quả giám định, chủ tọa nhận định các bên không nên chỉ nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý mà cần cân nhắc cách giải quyết có tình, có hậu.

Theo chủ tọa, đứa trẻ cần nhận được sự quan tâm và chăm sóc của người cha. Hai bên nên tìm phương án phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện trách nhiệm với con và hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến quyền lợi của trẻ.

Chủ tọa cũng lưu ý điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm và sự chân thành của Jack dành cho con. Nam ca sĩ là người hoạt động nghệ thuật, có mức độ nổi tiếng và uy tín nghề nghiệp nên càng cần xử lý chuyện đời tư một cách kín đáo, nghiêm túc.

Hội đồng xét xử cho rằng phán quyết của tòa chỉ giải quyết vấn đề trên phương diện pháp lý. Việc thực hiện trách nhiệm làm cha sau đó như thế nào sẽ phụ thuộc vào thái độ và tình yêu thương thực tế của Jack dành cho bé.

Jack thừa nhận có lỗi, muốn đứng tên cha trên giấy khai sinh

Tại phiên tòa, Thiên An cho rằng thông tin cô ngăn cản Jack gặp và chăm sóc con đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình. Cô đề nghị nam ca sĩ cung cấp bằng chứng chứng minh việc bản thân từng cản trở anh thăm con hoặc thực hiện nghĩa vụ của người cha.

Trước Hội đồng xét xử, Jack thừa nhận đáng lẽ mình phải giải quyết vấn đề này từ sớm. Nam ca sĩ cho biết cảm thấy có lỗi với con và muốn tên mình được ghi trong giấy khai sinh của bé. Anh cũng khẳng định không có mong muốn đưa con rời khỏi mẹ.

Khi được hỏi về kế hoạch chăm sóc con, Jack cho biết sẽ chủ động sắp xếp thời gian. Do bé hiện chưa biết mình là cha nên nam ca sĩ dự định tiếp cận con chậm rãi, tránh khiến trẻ cảm thấy xa lạ hoặc bị xáo trộn tâm lý.

Jack cũng cho biết sẽ chuẩn bị một khoản tài chính riêng để hỗ trợ con học đại học sau khi bé đủ 18 tuổi.

Thiên An nghẹn ngào nhắc lại ba năm đầu nuôi con

Phản hồi phần trình bày của Jack, Thiên An cho rằng ba năm đầu đời mới là giai đoạn khó khăn và cần nhiều sự đồng hành nhất của người cha. Cô đặt vấn đề vì sao trong khoảng thời gian mẹ con cô cần sự hỗ trợ, Jack lại không xuất hiện.

Theo Thiên An, khi con đã lớn và đang có cuộc sống ổn định, những diễn biến hiện tại lại khiến sinh hoạt của bé bị xáo trộn.

Nữ diễn viên khẳng định mình vẫn có đủ khả năng chăm lo cho con và chưa từng yêu cầu Jack phải chu cấp. Cô cũng cho biết trước đây từng tạo điều kiện để con nhận cha, đồng thời mong Hội đồng xét xử thấu hiểu những điều mình đã trải qua trong thời gian nuôi con.

Dù bày tỏ nhiều tâm tư tại phiên xử, Thiên An cho biết cô sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của tòa án.

Phiên tòa hiện vẫn đang tiếp tục.