Đời sống

Diễn biến nóng vụ lô đất có địa điểm lý tưởng để săn mây ở Măng Đen đã có chủ nhưng vẫn bị bán đấu giá

Mới đây, UBND xã Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) đã thông tin nóng vụ ô đất 'siêu view' ở Măng Đen đã có chủ nhưng vẫn bị bán đấu giá.

UBND xã Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) vừa cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến tranh chấp thửa đất số 159 tại đường Ngô Quyền cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

dien-bien-nong-vu-lo-dat-co-dia-diem-ly-tuong-de-san-may-o-mang-den-da-co-chu-nhung-van-bi-ban-dau-gia
Sổ đỏ của bà Lưu Thị Hiên thể hiện phía Bắc lô đất giáp đất quy hoạch, phía Nam giáp lô đất 160.

Theo hồ sơ, năm 2012, bà Lưu Thị Hiên (trú xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) mua thửa đất số 159, diện tích 210 m². Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ghi phía Bắc giáp đất quy hoạch, phía Nam giáp thửa 160.

Vào năm 2022, khi bà Hiên xây dựng nhà, huyện Kon Plông thông báo sổ đỏ của bà bị sai tứ cận, yêu cầu đính chính sang giáp thửa 158 và 160. Thấy vậy, bà Hiên liền phản đối vì lo ngại việc điều chỉnh đồng nghĩa với việc lô đất đã bị hoán đổi sang khu đất dự phòng, dễ phát sinh rắc rối pháp lý. Bà cũng đề nghị cung cấp sơ đồ cấp đất gốc năm 2007, nhưng được trả lời hồ sơ đã bị thất lạc.

Đến tháng 8/2024, bà Hiên phát hiện có người khác xây dựng công trình trên phần đất của mình. Tại thời điểm đó, bà đã cố hết sức ngăn cản nhưng bất thành. 4 tháng sau, bà chấp thuận điều chỉnh sổ đỏ sang lô đất bên cạnh, nhưng khu đất này cũng đã có người khác dựng công trình.

dien-bien-nong-vu-lo-dat-co-dia-diem-ly-tuong-de-san-may-o-mang-den-da-co-chu-nhung-van-bi-ban-dau-gia-2
Lô đất hiện đã được chủ mới mở quán cà phê.
dien-bien-nong-vu-lo-dat-co-dia-diem-ly-tuong-de-san-may-o-mang-den-da-co-chu-nhung-van-bi-ban-dau-gia-3
Lô đất số 159 có "siêu view" khi ở tầm cao, nhìn ra khoảng rừng rộng lớn, Quốc lộ 24 và là điểm săn mây lý tưởng với khách du lịch.

Qua rà soát, chính quyền xã Măng Đen xác định vị trí thửa 159 lại trùng với một phần diện tích của thửa 160 và 101A - các thửa này đã được đưa ra đấu giá năm 2019, sau đó chuyển nhượng cho nhiều người khác. Do vậy, chính quyền không thể thu hồi theo quy định.

Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen cho biết: “Vụ việc có nhiều nội dung phức tạp. Để làm rõ sai phạm trong việc cấp sổ đỏ và đấu giá quyền sử dụng đất, xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền”.

Trong khi đó, bà Lưu Thị Hiên cho rằng việc bán đấu giá đất năm 2019 đã xảy ra sai phạm ngay từ khâu tổ chức. Cụ thể, chính quyền không tiến hành kiểm tra, cắm mốc trên thực địa trước khi đưa các lô đất dự phòng ra đấu giá, dẫn đến tình trạng chồng lấn lên thửa đất 159 mà bà đang sở hữu.

Theo bà Hiên, sau khi phát hiện người trúng đấu giá “không có đất thực tế”, chính quyền đã lấy phần đất của bà để giao cho người này. “Chính quyền đã tìm cách lừa dối, muốn đổi lô đất tôi đã sở hữu sang vị trí khác”, bà Hiên cho hay.