Đời sống

Thông tin bất ngờ vụ nghi vỡ hụi 200 tỉ ở TP.HCM, không quen biết chủ hụi nhưng vẫn hùn tiền, bán cả nhà để chơi hụi

Thông tin về vụ vỡ hụi 200 tỉ ở Hóc Môn, TP.HCM với hàng chục người chơi hụi đang nhận được sự quan tâm lớn của CĐM, cơ quan chức năng vào cuộc. 

Theo Tiền Phong, ngày 27/9, đại diện UBND xã Thới Sơn xác nhận vụ việc ‘vỡ hụi’ xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 24 – 26/9, có hàng trăm người liên tục tập trung trước căn nhà trên đường Xuân Thới 14, xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) để đòi lại tiền hụi đã góp cho bà N.T.M.D – người bị cho là chủ nhiều dây hụi.

image (1)

Hàng chục người kéo đến nhà chủ hụi để đòi tiền. 

Chị T - người góp hụi cho biết đã góp 4 tỷ đồng, mới rút ra 2,5 tỷ thì xảy ra sự cố, mất trắng 1,5 tỷ. Điều đáng nói là ngày trước khi có thông tin vỡ hụi, bà D. còn gọi điện yêu cầu chuyển thêm 400 triệu đồng.

Phóng viên ghi nhận nhiều người đã góp vốn với số tiền dao động từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Các dây hụi này chủ yếu được tổ chức và vận hành thông qua mạng xã hội, quảng cáo mức lãi suất 10% và thu hút hàng trăm thành viên, đa phần đến từ các tỉnh miền Tây.

Kể từ đêm 23/9, sau khi tin đồn vỡ hụi lan truyền, nhiều hụi viên đã tập trung tại nhà bà D. suốt ba ngày liên tiếp nhưng vẫn không thể đòi lại được tiền. Theo những người phản ánh, bà D. đã liên tục né tránh, thậm chí sử dụng một tài khoản ảo để lừa dối.

image

Nhiều người túc trực ở nhà bà D. để đòi tiền. 

Nhiều người trong số nạn nhân đã phải túc trực tại nhà bà D. suốt ba ngày qua để van nài trả tiền nhưng bà vẫn kiên quyết không trả. Họ yêu cầu bà công khai các tài khoản, tài sản và bán bớt để chia đều một phần nhỏ cho mọi người xoay xở tạm thời, chứ không đòi trả hết một lúc. Tuy nhiên, theo chị T., chủ hụi hoàn toàn không hợp tác, thậm chí còn trình ra một tài khoản giả với số dư rất ít và giải thích rằng đó là tiền của người khác chuyển nhầm.

Trước tình hình phức tạp, lãnh đạo UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết, chính quyền địa phương đã phải cử người túc trực, mời bị hại về xã để ghi nhận thông tin. Qua hai ngày thống kê, có hơn 50 người trình báo với số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo xã cũng cho hay, qua nắm bắt từ mạng xã hội, số tiền vỡ hụi có thể lên đến hàng trăm tỷ, có thể nhiều người chưa nắm được vụ việc nên chưa đến trình báo. Cơ quan chức năng dựa trên quá trình xác minh, điều tra vụ việc để xem xét yếu tố hình sự nếu có.