Người xây dựng vụ xây nhầm nhà ở Bàu Bàng quyết không nhận sai, nói 1 câu gây phẫn nộ
Ông T.V.N. người xây nhầm nhà trên đất người khác ở Bàu Bàng, TP.HCM quyết không nhận sai, khẳng định theo hiện trạng thực tế thì căn nhà ông xây là không sai.
Ngày 26/9, UNBD xã Bàu Bàng, TPHCM đã tiến hành làm việc với ông T.V.N (ở xã Bàu Bàng), người xây nhầm nhà trên đất của bà N.T.A.N (ở phường Tam Bình, TP.HCM) về việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ngày 29.9.2023 của UBND huyện Bàu Bàng (Bình Dương cũ).
Căn cứ quyết định đã nêu, vào năm 2016, ông T.V.N sở hữu thửa đất số 1701 tại thị trấn Lai Uyên (thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ) đã tiến hành xây dựng một căn nhà cấp 4 trên đất nông nghiệp. Việc xây dựng này diễn ra mà không có giấy phép từ chính quyền địa phương và ông cũng không thuê đơn vị đo đạc cắm mốc ranh giới đất... Hậu quả là ông đã xây dựng nhầm sang thửa đất số 1700 và 1699 thuộc sở hữu của gia đình bà N.T.A.N.
Sau khi gia đình bà N.T.A.N phát hiện vụ việc và liên tục nộp đơn khiếu nại, UBND huyện Bàu Bàng đã tiến hành kiểm tra. Kết quả là cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.V.N về vi phạm đất đai, với mức phạt tiền 8 triệu đồng. Đồng thời, ông N. cũng bị buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất.
Ngôi nhà ông N. xây nhầm trên đất người khác.
Thế nhưng, ông T.V.N đã không chấp nhận quyết định xử phạt và quyết định kiện ra tòa. Ông yêu cầu tòa án hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính do Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng ban hành. Trải qua cả phiên tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã bác bỏ yêu cầu của ông T.V.N. Tòa án xác định rõ vị trí đất hợp pháp của ông T.V.N là thửa số 1701; trong khi căn nhà của ông lại bị xây dựng sai vị trí, lấn sang thửa đất số 1700 và 1699 thuộc sở hữu của gia đình bà N.T.A.N.
Trong buổi làm việc (lần thứ hai kể từ phán quyết của TAND cấp cao tại TP.HCM ngày 6/9/2024) diễn ra với UBND xã Bàu Bàng vào ngày 25/9 vừa qua, ông T.V.N vẫn từ chối nhận lỗi và giữ nguyên quan điểm: "Theo hiện trạng thực tế, gia đình tôi xây dựng là hoàn toàn đúng. Tôi yêu cầu chính quyền rà soát lại toàn bộ các thửa đất tại khu vực này để đảm bảo người dân sử dụng đúng vị trí đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".
Về phía bà N.T.A.N, bà yêu cầu chính quyền địa phương phải xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân và khôi phục lại hiện trạng ban đầu của thửa đất thuộc sở hữu của gia đình bà N.T.N.N.
Mảnh trích lục địa chính của Phòng quản lý đô thị huyện Bàu Bàng (Bình Dương cũ) xác định hiện trạng căn nhà đã xây nhầm lên thửa đất 1700 và 1699
Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, bà N.T.A.N bày tỏ sự mệt mỏi: "Chúng tôi đã quá kiệt sức vì phải khiếu nại liên tục trong thời gian dài. Sau khi tòa án có phán quyết, tôi một lần nữa đề nghị UBND xã Bàu Bàng chấm dứt ngay vụ việc, không để tình trạng này kéo dài thêm nữa", bà N. nhấn mạnh.
Kết thúc buổi làm việc, ông Huỳnh Tấn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Bàng, đã tiếp thu ý kiến của cả ông T.V.N và bà N.T.A.N. Ông giao Phòng Kinh tế thuộc UBND xã chịu trách nhiệm tham mưu và lập kế hoạch chi tiết để triển khai các bước tiếp theo, nhằm giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.