Máy bay Vietnam Airlines chở 287 người phải trở lại sân bay khi vừa cất cánh không lâu: Tình hình hành khách?
Chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines từ Munich về Hà Nội bất ngờ phải quay lại sân bay tại Đức chỉ ít lâu sau khi cất cánh. Cục Hàng không Việt Nam đã thông tin về tình huống trên chuyến bay, phương án hỗ trợ hành khách và quá trình phối hợp điều tra nguyên nhân sự việc.
Hai cảnh báo xuất hiện sau khi máy bay cất cánh
Theo báo cáo của Vietnam Airlines và thông tin ban đầu, chuyến bay VN34 dự kiến khởi hành từ Munich, Đức về Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Tàu bay rời đường băng lúc 11h57 theo giờ phối hợp quốc tế, tức 13h57 tại Đức và 18h57 theo giờ Việt Nam.
Không lâu sau khi cất cánh, hệ thống trên tàu bay phát cảnh báo liên quan đến khả năng phần đuôi va quệt với đường cất hạ cánh, đồng thời xuất hiện thêm cảnh báo về áp suất lốp.
Trước tình huống này, tổ lái lập tức báo cáo cho bộ phận kiểm soát không lưu và lựa chọn phương án quay lại Cảng hàng không quốc tế Munich để tiến hành kiểm tra kỹ thuật.
Toàn bộ 287 người trên chuyến bay an toàn
Sau khi tàu bay hạ cánh tại Munich, tổ lái phối hợp cùng kiểm soát viên không lưu và lực lượng phục vụ mặt đất tổ chức đưa hành khách rời máy bay bằng xe thang. Mọi người sau đó được di chuyển vào khu vực nhà ga an toàn.
Chiếc máy bay được bàn giao cho các đơn vị kỹ thuật mặt đất và đưa về vị trí đỗ để kiểm tra, đánh giá cũng như phục vụ quá trình xác minh sự cố.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết chuyến bay VN34 chở 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay. Tổng cộng 287 người có mặt trên tàu bay đều an toàn, không ghi nhận trường hợp bị thương.
Vietnam Airlines bố trí hành trình thay thế cho hành khách
Đến chiều 16/8, Vietnam Airlines đã sắp xếp phương án di chuyển mới cho toàn bộ hành khách. Việc bố trí được thực hiện trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và một số hãng hàng không khác.
Hãng tiếp tục hỗ trợ những người có nhu cầu thay đổi lịch trình. Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được cung cấp nơi ở, suất ăn, phương tiện đi lại và các hỗ trợ cần thiết khác.
Cơ quan chức năng Đức chịu trách nhiệm xác định nguyên nhân
Việc điều tra nguyên nhân sự cố được thực hiện theo Phụ ước 13 của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế. Theo quy định này, cơ quan điều tra sự cố và tai nạn tàu bay của Đức là đơn vị chủ trì quá trình xác minh.
Về phía Việt Nam, căn cứ Nghị định 221/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và công tác quản lý an toàn hàng không, Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay của Việt Nam sẽ phối hợp, tham gia quá trình điều tra.
Cục Hàng không Việt Nam đang liên hệ với nhà chức trách Đức, đồng thời đề nghị phía bạn sớm cung cấp thông tin về sự việc và tiến độ điều tra.