Bộ Công an truy nã Đỗ Ngọc Hiệp trong vụ án giết người, cướp tài sản ở Việt Nam, Campuchia
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã Đỗ Ngọc Hiệp, bị can trong vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” xảy ra tại Việt Nam và Campuchia.
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật”, được phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam và Campuchia.
Theo Bộ Công an, ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Ngọc Hiệp (35 tuổi, trú phường Hồng Bàng, Hải Phòng). Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, Hiệp đã bỏ trốn, hiện chưa xác định được nơi ở.
Đến ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) ra quyết định truy nã đối với Đỗ Ngọc Hiệp.
Cơ quan công an thông báo đến các cơ quan, tổ chức và người dân để biết, phát hiện và bắt giữ bị can.
Bộ Công an yêu cầu Đỗ Ngọc Hiệp tự giác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời bảo đảm quyền tự bào chữa và trình bày những nội dung liên quan vụ án theo quy định pháp luật.
Họ tên: Đỗ Ngọc Hiệp
Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không;
Sinh ngày 09 tháng 12 năm 1991 tại thành phố Hải Phòng
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Lao động tự do
Thẻ CCCD/Thẻ CC: 031091004478 cấp ngày 05 tháng 9 năm 2022
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Nơi thường trú: Số 18b/134 Hạ Lý, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Nơi ở hiện tại: Số 18b/134 Hạ Lý, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Trước đó, ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) khởi tố vụ án “Giết người, Cướp tài sản, Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm” xảy ra tại Campuchia và Việt Nam.
Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Du (tức Út), Lê Tấn Bửu (tức Cường) và Lê Thành Phúc để điều tra về các tội Giết người, Cướp tài sản.
Các bị can liên quan gồm Đoàn Phương Tâm về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; Nguyễn Hải Âu về tội Che giấu tội phạm và Nguyễn Duy Khánh về tội Không tố giác tội phạm.
Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Thế Du rủ các đối tượng trên đi cướp tài sản tại một cửa hàng tạp hóa kết hợp thu đổi ngoại tệ ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.
Khoảng 20h ngày 7/7, nhóm này xông vào cửa hàng của gia đình ông Sam Hak khi cửa hàng đã đóng cửa và không có khách. Các đối tượng dùng bình xịt hơi cay, dây và băng keo khống chế, trói tay, bịt miệng và tấn công vợ chồng ông Sam Hak cùng con gái. Hậu quả, ông Sam Hak tử vong, vợ và con gái bị thương.
Nhóm này sau đó chiếm đoạt khoảng 100.000 USD, 30 lượng vàng, 600 triệu đồng và 3 điện thoại di động. Sau khi chạy khỏi hiện trường khoảng 30km, các đối tượng dừng lại chia nhau tài sản rồi thuê ô tô về khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.
Tại đây, nhóm này thuê Đoàn Phương Tâm sử dụng xe máy chở ba người đi theo đường mòn giáp biên giới Việt Nam - Campuchia để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Ngày 9/7, Lê Tấn Bửu gặp bạn là Nguyễn Hải Âu và kể lại vụ cướp. Để giúp Bửu lẩn trốn, Âu nhờ người quen thuê nhà nghỉ cho Bửu tại khu vực phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng liên quan và làm rõ toàn bộ vụ án.