Giải trí

Hari Won chính thức lên tiếng nói rõ việc bị liệt nửa mặt

Hari Won chính thức lên tiếng nói rõ việc bị liệt nửa mặt

Vào tối ngày 2/8, trên kênh Youtube cá nhân, Hari Won đăng clip dài gần 11 phút để tâm sự với khán giả về tình hình sức khỏe hiện tại của bản thân. Cụ thể, nữ ca sĩ tiết lộ bản thân bị viêm cơ và liệt 1 bên mặt:

“Tay mình sưng mà quá trời sưng. Bắp tay của mình như 1 quả bong bóng đầy nước. Ban đầu mình nhận thấy tay của mình không thể duỗi thẳng ra nhưng mình cứ nghĩ đó là điều bình thường nên bỏ qua. Tuy nhiên, 3 ngày sau bắp tay ngày càng to và mình cảm giác có gì đó không ổn. 

Hôm đó là thứ 5, Hari tập gym phần tay quá nặng, rồi sau đi chơi cùng bạn bè. Đến chủ nhật Hari mới đi cấp cứu, nhận kết quả hai tay đều bị viêm cơ và được bác sĩ kê đơn thuốc về điều trị. Tại thời điểm đó, mình cảm giác mặt không được thoải mái, 1 bên kiểu như đơ đơ. Sau đó thì Hari cảm thấy người mệt mỏi.

Đến thứ 2, Hari đi làm việc, vẫn make up đầy đủ hết. Trước khi đi mình còn cười tươi cái cho mặt giãn cơ lại nhưng lúc đó Hari mới thấy mặt bên trái của mình nó bị đứng hình, cơ không nhúc nhích nữa. Vậy nên nguyên ngày làm việc Hari không dám cười vì sợ lộ mặt bị méo. Đến chiều tối cùng ngày, Hari mới đi thăm khám bác sĩ người Hàn và chia sẻ về tình hình hiện tại. Bác sĩ cho hay, nguyên nhân bị liệt 1 bên do cơ thể mình yếu, bị stress nhiều thiếu ngủ và đủ thứ chuyện. Tuy nhiên, Hari Won đã phủ nhận việc bị stress. Bác sĩ nói thêm, do tính cách của Hari bị lý trí quá cho nên dù cơ thể mệt thì mình vẫn không hề hay biết.

Khám xong, trên đường về bị tủi thân lắm mọi người. Nhìn gương mặt của mình trên gương bị tụt mood tất cả mọi thứ. Lịch quay đã có, sắp đến ngày thực hiện mà bỏ dở thì không được. Cho nên nếu như các bạn để ý thì gần đây Hari up hình đa số là không cười hoặc mỉm cười xí là do mặt đang bị vậy. 

Vậy nên thời gian sắp tới, trong các chương trình các bạn thấy Hari cười mà lấy tai che miệng hoặc cười nhẹ thì thông cảm cho mình. Khi nhận được tin bị liệt nửa mặt, Hari nghĩ mình tiêu đời rồi. Vì làm nghề này không cười tươi sao được. Và bản thân Hari cũng cảm thấy mình đẹp nhất khi cười. Mà giờ cười không được nữa, đó là một điều quá khủng khiếp. Lúc đầu bị stress khá nhiều nha. Mình không tập hay gì hết, đi quay thì cứ đi quay thôi không có cách nào hết. Giờ mình điều trị bằng cách châm cứu, uống vitamin, truyền nước, mát xa mặt đủ thứ để mình hồi phục sức khỏe.

Đến khi Hari đi khám ở ĐH Y dược, bác sĩ cho biết Hari cần điều trị trong khoảng thời gian 2-4 tuần. Đến hiện tại đã 8 ngày bị bệnh, tới bây giờ Hari vẫn không cười tươi được.

Mọi người ơi, khi bị căn bệnh này cái quan trọng là suy nghĩ tích cực. Với bản thân Hari, 3 ngày đầu bị, mỗi khi nhìn trong gương muốn cười mà không cười được. Rất bị stress và tủi thân. Tuy nhiên, Hari nhận ra dù Hari nghĩ ngợi bệnh vẫn vậy nên Hari không nghĩ ngợi nữa. Hari cố gắng làm nhiều việc để mình bận rộn, tránh có thời gian rảnh nghĩ ngợi. Mình đi chơi với bạn bè, đi thu âm bài hát,…

Thông qua lần này, Hari mới biết được quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Hari đang thấy lo ngại vì Hari có cái kiểu là cơ thể mệt mà Hari không biết, cho đến khi bị cái này. Hari mong muốn mọi người hãy lắng nghe cơ thể của mình, coi mình có mệt hay không, đang sống khoa học hay không. 

Giờ Hari cũng rút kinh nghiệm cho bản thân, 1 tuần chỉ tập thể dục 3 buổi thôi. Lúc trước Hari ngày nào cũng tập mà tập nặng. Vì nghĩ cơ thể của mình đủ sức. Nhưng khi mình đi làm vất vả lại còn tập quá tải khiến cơ thể bị bệnh,…”.

Hari-won-tung-clip-he-lo-nguyen-nhan-ban-than-buon-rau-stress-khien-cong-chung-cang-them-lo-lang-3
Hari-won-tung-clip-he-lo-nguyen-nhan-ban-than-buon-rau-stress-khien-cong-chung-cang-them-lo-lang-6
Những ngày đầu tiên bị bệnh, Hari Won cảm thấy vô cùng stress và tủi thân

Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm và nhận được lượt tương tác “khủng” từ cư dân mạng:

“Xem hết clip mới hiểu những ngày qua chị Hari úp hình lên Facebook đăng tâm trạng buồn bị stress. Thấy thương Idol mình quá à. Chúc chị Hari mau hết bệnh. Giữ gìn sức khỏe. Em luôn ủng hộ Xìn Ri mãi hạnh phúc nhé”

“Em thương chị quá chị bị bệnh thế em đau lòng lắm chị nhớ giữ gìn sức khỏe chăm sóc bản thân mau chóng khỏi bệnh nhé chị”

“Giờ mới hiểu sao cô đăng tâm trạng rồi, chúc cô mau khỏe nhé”

“Liệt Bell ở người trẻ thường là do lối sống sinh hoạt của chúng ta trong môi trường quá lạnh, chị Hari cười rất dễ thương, nụ cười cũng chính là bài tập chủ yếu giúp cho các cơ xung quanh môi chúng ta được kích hoạt và phục hồi lại chức năng (khi cười thì lấy tay trái nâng đỡ mép môi trái và nhìn gương để cho đôi môi được đều 2 bên nè) Thương Hari, cố lên nhé chị, chúc chị mau hồi phục”,…

Hari-won-tung-clip-he-lo-nguyen-nhan-ban-than-buon-rau-stress-khien-cong-chung-cang-them-lo-lang-1
Hari-won-tung-clip-he-lo-nguyen-nhan-ban-than-buon-rau-stress-khien-cong-chung-cang-them-lo-lang-2
Khán giả không ngừng động viên và chia sẻ với Hari Won

Có thể thấy, khán giả rất lo lắng và thương cho tình cảnh hiện tại của Hari Won. Tuy nhiên, thông qua những chia sẻ trên, ai nấy đều nắm rõ được nguyên nhân khiến cô thường xuyên chia sẻ tâm trạng không vui và stress.

Liệt mặt hay còn gọi là liệt dây thần kinh số 7, liệt Bell, là một bệnh thần kinh ngoại biên không rõ nguyên nhân. Đây là tình trạng một bên cơ mặt trở nên yếu hoặc chảy xệ xuống do dây thần kinh điều khiển cho cơ mặt bị tổn thương hoặc mất chức năng. Hầu hết bệnh nhân liệt mặt có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng có một số người phải mang di chứng suốt cuộc đời. Liệt mặt hai bên rất hiếm gặp với tỷ lệ chỉ 0,3-2% các bệnh liệt trên khuôn mặt.

 

Hari Won thông báo bị bệnh nguy hiểm hậu tin đồn ly hôn với Trấn Thành, khán giả lo lắng sốt vó

(Techz.vn) Hari Won bất ngờ hé lộ lý do u sầu những ngày qua, không phải vì chuyện hôn nhân mà chính là vì cô mắc căn bệnh khá nguy hiểm.