Vụ nhập lậu 28.000 viên kim cương: Kim cương giảm giá sâu chưa từng có? Cách thu mua mới sau lùm xùm
Sau khi, chủ tiệm vàng Kim Lý, tiệm vàng Ngọc Tâm, tiệm vàng Nga Châu Âu,… bị khởi tố, mọi diễn biến liên quan đến tình hình mua – bán kim cương ở TP.HCM đều nhận được sự quân tâm từ nhiều người.
Sáng 15/7, hoạt động kinh doanh tại khu phố chuyên bán kim cương trên đường An Dương Vương, TPHCM diễn ra không đồng đều khi một số cửa hàng vẫn mở cửa bình thường, trong khi nhiều tiệm tiếp tục đóng cửa. Có khách mang kim cương trị giá khoảng 300 triệu đồng đến bán lại nhưng chưa thể giao dịch do cửa hàng ngừng hoạt động.
Một số cửa hàng vẫn kinh doanh, sức mua chậm lại
Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí vào sáng 15/7, khu vực tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương trên đường An Dương Vương, phường An Đông, TPHCM vẫn có một số địa điểm mở cửa như Ngọc Thảo, Hoàng Ngọc Nhi.
Đại diện cửa hàng Hoàng Ngọc Nhi cho biết trước những lùm xùm gần đây, nhiều khách hàng tỏ ra lo ngại và chủ động liên hệ để tìm hiểu thông tin.
Theo người này, cửa hàng hiện tập trung kinh doanh vàng. Tuy nhiên, hoạt động mua bán cũng chậm hơn trước do giá vàng biến động mạnh.
Trong khi đó, các tiệm Kim Lý, Ngọc Tâm, Thái Mỹ và Kim Khiết An Đông vẫn chưa hoạt động trở lại. Một số cửa hàng treo thông báo tạm ngừng kinh doanh để sửa chữa.
Kim cương Ngọc Châu Âu thông báo đóng cửa đến hết ngày 24/7
Tại đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, cửa hàng Kim cương Ngọc Châu Âu, còn được gọi là NCA, tiếp tục đóng cửa.
Trước đó, thương hiệu này thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 11/7 đến hết ngày 24/7. Doanh nghiệp cho biết khoảng thời gian trên được sử dụng để rà soát, kiện toàn công tác nội bộ, nâng cấp hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình phục vụ trước khi mở cửa trở lại.
Sau khi xuất hiện thông tin lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, Kim cương Ngọc Châu Âu tiếp tục phát đi thông báo, xác nhận đang phối hợp với các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.
Khách mang kim cương trị giá khoảng 300 triệu đồng đi bán nhưng chưa được
Sáng 15/7, anh T.Tín, cư trú tại TPHCM, đến cửa hàng Kim cương Ngọc Châu Âu với mong muốn bán lại số kim cương đã mua.
Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, anh Tín cho biết bắt đầu mua kim cương từ hơn một năm trước, với tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, do cửa hàng hiện đóng cửa, anh chưa thể thực hiện giao dịch bán lại.
“Thực ra vẫn có một vài cửa hàng thu mua lại nhưng giá sẽ rất thấp. Tôi nghĩ kim cương mà đúng thật thì giá trị sẽ rất mắc, những viên kim cương có "giá mềm" thì có khả năng là hàng nhập lậu nên mới có giá vậy”, anh nêu quan điểm.
Anh Tín cho rằng vẫn có thể bán số kim cương này tại một cửa hàng khác, song nhiều khả năng phải chấp nhận mức giá thấp hơn so với thời điểm mua vào.
Chủ tiệm kim cương nói giá không giảm nhưng khó bán lại
Một chủ cửa hàng kinh doanh kim cương nhận định giá kim cương sẽ không giảm. Theo người này, vấn đề hiện nay nằm ở khả năng bán lại khi nhiều cửa hàng đang tạm thời đóng cửa.
Vị chủ tiệm cũng cho rằng từ trước đến nay, kim cương ít khi được nhập khẩu theo đường chính ngạch. Người này dự báo giá kim cương trong thời gian tới có thể tăng cao nếu các quy định liên quan đến nhập khẩu, giấy tờ và hóa đơn được kiểm soát chặt chẽ hơn.
Kim cương được chiết khấu tới 10%
Theo một nhân viên bán hàng tại cửa hàng kim hoàn lớn trên đường An Dương Vương, chính sách giảm giá dành cho kim cương hiện đã được điều chỉnh mạnh hơn so với trước đây.
Nếu mức chiết khấu cao nhất trước đó chỉ vào khoảng 6%, khách mua kim cương hiện có thể được giảm tới 10%. Mức ưu đãi còn có khả năng cao hơn đối với những giao dịch có giá trị lớn.
Ngoài chính sách giảm giá, cửa hàng còn áp dụng chương trình tặng 1 phân vàng cho khách hàng có hóa đơn trên 30 triệu đồng. Quà tặng là sản phẩm bằng vàng được chế tác theo hình tượng phong thủy.
Chính sách thu mua lại kim cương vẫn được cửa hàng duy trì. Trường hợp khách bán lại sản phẩm và không mua món hàng khác, mức thu mua bằng 80% giá trị ban đầu.
Nếu khách đổi kim cương, tức bán lại sản phẩm cũ để mua sản phẩm khác tại cửa hàng, kim cương sẽ được định giá lại bằng 90% giá trị ban đầu.
“Nhiều khách hàng đến bán lại được nhân viên tư vấn đổi sang vàng, giá thu lại đến 90% giá trị ban đầu. Những khách chưa cần tiền thì họ đồng ý phương án đổi kim cương sang vàng”, nhân viên này chia sẻ.
Khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương
Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với Công an TPHCM tiếp tục mở rộng vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Từ những tài liệu và chứng cứ đã thu thập, lực lượng chức năng đang truy tìm các mắt xích còn lại, đồng thời làm rõ hành vi, vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định.
Trong quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu. Những người này gồm nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TPHCM và một nhân viên kiểm định kim cương.
Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi (áo xanh); Nguyễn Thị Liên (áo hồng) và Hoàng Thị Thanh Nga (áo đen hoa vàng). Ảnh: CACC.
Cụ thể, các bị can vừa bị khởi tố gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Nga Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ, còn gọi là PNJ-Lab.
Cùng với việc khởi tố các bị can, cơ quan chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương nhiều loại.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người bị khởi tố trong vụ án đã tăng lên 31 bị can. Cơ quan điều tra đã thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều vật chứng có liên quan.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia này đã thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.