Thế giới

Tổng thống Trump có tuyên bố mới gây chấn động về việc chuyên giao vũ khí quân sự cho Ukraine

Động thái mới nhất của Tổng thống Trump về việc chuyển giao vũ khí quân sự cho Ukraine nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông.

Vào ngày 13/7, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ chuyển giao một số tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine trong bối cảnh tình hình chiến sự tại quốc gia Đông Âu tiếp tục leo thang. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không chi trả cho lô viện trợ này mà chi phí sẽ do Liên minh châu Âu (EU) đảm nhận.

Tong-thong-trump-moi-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-ve-viec-chuyen-giao-vu-khi-quan-su-cho-ukraine

“Tôi chưa đồng ý về số lượng cụ thể, nhưng họ sẽ nhận được một số tên lửa, bởi Ukraine thực sự cần được bảo vệ, và Liên minh châu Âu sẽ chi trả. Chúng tôi không trả gì cả, nhưng chúng tôi sẽ gửi”, Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới tại Căn cứ Liên hợp Andrews khi trở về Washington.

Ông Trump khẳng định: “Chúng tôi sẽ gửi cho họ Patriot - loại vũ khí mà họ rất cần”.

Tong-thong-trump-moi-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-ve-viec-chuyen-giao-vu-khi-quan-su-cho-ukraine-1

Cũng trong phát biểu này, Tổng thống Trump bày tỏ sự không hài lòng với Nga trước các đợt không kích nhằm vào Ukraine trong thời gian gần đây. “Tôi không thích điều đó”, ông nói. Đồng thời cho biết sẽ có cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng vào ngày 14/7.

Tong-thong-trump-moi-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-ve-viec-chuyen-giao-vu-khi-quan-su-cho-ukraine-3

Trong tuần qua, Chủ nhân Nhà Trắng từng tuyên bố một thỏa thuận đã được ký kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo đó liên minh quân sự này sẽ chịu phần lớn chi phí liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Quan điểm của ông Trump đối với Nga dường như ngày càng cứng rắn. Đầu tháng 7, sau một cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, ông cho biết các bên “không đạt được tiến triển nào” trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm tại Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ từng ra quyết định tạm ngừng việc chuyển giao một số tên lửa và đạn dược phòng không cho Ukraine do lo ngại về nguy cơ cạn kiệt kho dự trữ quân sự. Nhà Trắng xác nhận động thái này là kết quả của quá trình rà soát các cam kết quốc phòng toàn cầu của Mỹ.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, Lầu Năm Góc thông báo sẽ tiếp tục cung cấp “vũ khí phòng thủ bổ sung cho Ukraine nhằm bảo đảm khả năng tự vệ của quốc gia này, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy một nền hòa bình bền vững và chấm dứt đổ máu”.

Phát biểu sau đó, ông Trump cho biết ông “không rõ ai là người đã phê duyệt” việc tạm ngừng chuyển giao vũ khí cho Ukraine trước đó.