Đời sống

Tài xế ô tô bất ngờ bị hòn đá rơi trúng tử vong tại chỗ, gia đình kiện đòi bồi thường 3,5 tỷ đồng

Khi đang đi du lịch cùng gia đình, tài xế ô tô bất ngờ bị hòn đá rơi từ trên núi xuống gây tử vong tại chỗ.

Vào tháng 5, tại huyện Luân Xuyên, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Cụ thể, một gia đình 4 người đang tự lái xe du lịch thì bất ngờ gặp đá rơi từ trên núi. Vụ việc khiến anh Điền (tên đã thay đổi), 38 tuổi - tài xế ô tô tử vong tại chỗ. 

Tai-xe-oto-bat-ngo-bi-hon-da-roi-trung-tu-vong-tai-cho-gia-dinh-kien-doi-boi-thuong-3-5-ty-dong-1
Tai-xe-oto-bat-ngo-bi-hon-da-roi-trung-tu-vong-tai-cho-gia-dinh-kien-doi-boi-thuong-3-5-ty-dong
Tai-xe-oto-bat-ngo-bi-hon-da-roi-trung-tu-vong-tai-cho-gia-dinh-kien-doi-boi-thuong-3-5-ty-dong-2

Sau sự việc, gia đình nạn nhân đã khởi kiện và yêu cầu chính quyền địa phương bồi thường hơn 1 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 3,5 tỷ đồng Việt Nam). Tuy nhiên, việc này đã khiến họ bị cộng đồng mạng công kích dữ dội, cho rằng gia đình “vòi tiền” nhà nước.

Đến ngày 14/7, gia đình nạn nhân lên tiếng khẳng định mức bồi thường nói trên được tính toán dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành, hoàn toàn không có việc đòi hỏi quá mức. Một số luật sư cũng cho rằng, việc khởi kiện chính quyền là hành động hợp pháp nhằm thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của công dân, không có gì sai trái.

Theo nội dung đơn kiện, gia đình nạn nhân đã đệ đơn kiện 3 cơ quan gồm: Cục Giao thông Vận tải huyện Luân Xuyên, Trung tâm Phát triển Sự nghiệp Giao thông huyện Luân Xuyên và Chính quyền Nhân dân huyện Luân Xuyên. Gia đình yêu cầu các cơ quan này liên đới bồi thường các khoản gồm: Tiền bồi thường do chết người, chi phí tang lễ, trợ cấp nuôi dưỡng người phụ thuộc và bồi thường tổn thất tinh thần…, với tổng số tiền hơn 1 triệu nhân dân tệ.

Ngay sau khi thông tin khởi kiện được công khai, gia đình tiếp tục hứng chịu làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng gia đình đang “kiện vớ vẩn”, “muốn kiếm tiền từ thiên tai”. Thậm chí, có không ít bình luận xúc phạm danh dự gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng cơ quan quản lý đường bộ cần có trách nhiệm với các nguy cơ mất an toàn trên đường và việc khởi kiện là chính đáng.

Trả lời phỏng vấn của báo Cực Mục News, đại diện gia đình anh Điền cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết hoàn toàn bình thường. Vậy nên, đá rơi xuống xe khiến ai cũng ngờ ngàng và không kịp trở tay. 

Suốt thời gian qua, dia đình đã nhiều lần đề nghị chính quyền hỗ trợ giải quyết nhưng không nhận được phản hồi như mong muốn. Đồng thời, áp lực từ các bình luận công kích trên mạng khiến gia đình tổn thương nghiêm trọng về tinh thần.

Luật sư Phó Kiến - Giám đốc Văn phòng Luật sư Trạch Cẩn (tỉnh Hà Nam) cho biết, trong trường hợp cơ quan quản lý đường bộ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, việc người dân khởi kiện để yêu cầu bồi thường là hoàn toàn hợp lý và có cơ sở pháp luật. Đây là hành vi thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước, được pháp luật bảo vệ.

Ngoài ra, luật sư cũng nhấn mạnh rằng hành vi tấn công, lăng mạ gia đình nạn nhân trên mạng là hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Những bình luận xúc phạm như “vòi tiền”, “không biết xấu hổ”… làm tổn hại đến danh tiếng của gia đình trong cộng đồng, có thể cấu thành hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ danh dự, nhân phẩm. Gia đình nạn nhân hoàn toàn có quyền yêu cầu những người đăng tải nội dung xúc phạm chấm dứt hành vi, công khai xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần nếu cần thiết.

Trước đó, đã từng có nhiều trường hợp tương tự được tòa án tuyên cho gia đình nạn nhân thắng kiện. Năm 2014, một người tên Lý khi đang lái xe đã bị đá núi rơi trúng khiến tử vong tại chỗ. Sau đó, gia đình nạn nhân đã kiện Cục Giao thông Vận tải, đơn vị quản lý đường và chính quyền địa phương, yêu cầu bồi thường hơn 550.000 nhân dân tệ. Tòa án xác định các đơn vị có trách nhiệm trong việc không đảm bảo an toàn tuyến đường, tuyên buộc bồi thường hơn 520.000 nhân dân tệ cho gia đình nạn nhân.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng Trung Quốc xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Sohu!.