Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Mỹ - Israe đã đổi cách tấn công: Người dân cần cực kỳ cảnh giác 1 điều
Giữa lúc căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt, lãnh tụ tối cao Iran phát đi thông điệp mới, cảnh báo người dân về một động thái được cho là nguy hiểm từ Mỹ - Israel sau những diễn biến trên chiến trường.
Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho rằng sau những thất bại trên chiến trường, các đối thủ của Tehran đang tìm cách tác động vào dư luận trong nước, gieo rắc tâm lý hoài nghi và chia rẽ trong xã hội Iran.
Ngày 4/6, theo Hãng tin AFP, ông Mojtaba Khamenei cáo buộc Mỹ và Israel đang nỗ lực tạo ra “sự chia rẽ” trong nội bộ Iran sau khi phải hứng chịu “đòn quyết định” trong cuộc chiến tại Trung Đông.
Trong thông điệp bằng văn bản mới được công bố, Lãnh tụ tối cao Iran cho rằng những “kẻ thù hiểm độc” đang tìm cách lan truyền sự nghi ngờ, tuyệt vọng, sợ hãi, mất niềm tin và chia rẽ trong công chúng Iran.
Thông điệp nhấn mạnh, để đối phó với các âm mưu này, người dân Iran cần giữ sự kiên định, tỉnh táo, đoàn kết và gắn bó nhằm làm thất bại những ý đồ mà ông gọi là thâm độc từ phía đối phương.
Ông Mojtaba Khamenei cũng cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào làm gia tăng tâm lý bi quan hoặc thất vọng trong xã hội đều có thể bị xem là tiếp tay cho kẻ thù.
Thông điệp trên được đọc thay mặt ông tại các buổi lễ tưởng niệm 37 năm ngày mất của ông Ruhollah Khomeini, người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Kể từ khi được lựa chọn làm Lãnh tụ tối cao Iran vào tháng 3, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện công khai trước người dân. Các thông điệp của ông đến nay chủ yếu được truyền tải thông qua các tuyên bố bằng văn bản.
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định cuộc chiến với Iran về cơ bản đã kết thúc, dù trên thực tế các cuộc giao tranh giữa những lực lượng liên quan vẫn tiếp tục xảy ra trong thời gian gần đây.
Giới chức Kuwait cho biết các hành động thù địch đã tái diễn vào ngày 3/6. Cụ thể, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran nhằm vào nhà ga hành khách tại sân bay quốc tế Kuwait đã khiến 1 người thiệt mạng và 63 người khác bị thương.
Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, cùng với những tuyên bố cứng rắn và các đợt bạo lực bùng phát, các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột cũng như mở lại eo biển Hormuz.
Những ngày gần đây, Washington và Tehran tiếp tục đưa ra các tín hiệu trái chiều. Iran hôm 3/6 khẳng định các cuộc đàm phán chưa đạt được “tiến triển cụ thể”, trong khi ông Trump lại tỏ ra lạc quan khi nói với báo giới tại Nhà Trắng rằng quá trình trao đổi với Iran đang diễn ra “rất tốt” và có thể đem lại kết quả ngay trong cuối tuần này.