Ukraine nhận tin dữ về vũ khí quân sự do Mỹ viện trợ khi thủ đô Kiev vừa chìm trong khói lửa
Sau khi Nga tiến hành một trong những cuộc không kích lớn nhất vào Kiev, Ukraine lại tiếp tục nhận tin dữ về vũ khí quân sự do Mỹ viện trợ.
Mới đây, hãng tin RIA Novosti cho biết quân đội Nga được cho là đã phá hủy hoặc tịch thu phần lớn số xe tăng M1 Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine. Trong đó, chỉ còn 5 chiếc còn khả năng chiến đấu.


Vào tháng 1/2023, ông Joe Biden từng công bố kế hoạch chuyển giao 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine, và đợt bàn giao hoàn tất vào tháng 9/2023. Cũng từ đó, Nga liên tục tấn công nhằm phá hủy hoặc thu giữ các xe tăng Mỹ.
Theo ước tính của RIA, kể từ tháng 2/2024, quân đội Nga đã phá hủy tổng cộng 26 xe tăng Abrams, hiện Ukraine chỉ còn 5 trong tổng số 31 chiếc. Chiếc Abrams đầu tiên bị loại khỏi vòng chiến đấu vào ngày 26/2/2024 bởi nhóm tác chiến “Trung tâm” của Nga gần khu vực Avdeevka. Và số xe Mỹ còn lại đã được rút khỏi tiền tuyến do quá dễ bị tổn thương trước UAV và pháo binh Nga.
Một nhóm phân tích Oryx của Hà Lan, chuyên theo dõi tổn thất khí tài cũng cho biết, thông qua hình ảnh nhận được, tính đến cuối năm 2024, Ukraine đã mất ít nhất 22 xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ.
Vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã thu giữ 2 xe tăng Abrams của Ukraine trong một chiến dịch ở vùng Sumy. Để tăng tính xác thực, Bộ Quốc phòng đã công bố video cho thấy binh sĩ Nga thu hồi hai xe tăng dường như còn nguyên vẹn.
Trong khi trước đó, ông Biden từng ca ngợi loại khí tài này là “yếu tố thay đổi cuộc chơi” cho Ukraine, đặc biệt là trước thềm cuộc phản công bất thành năm 2023.
Dẫu vậy, đến tháng 9/2023, ông Kyrylo Budanov - người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine đã thừa nhận rằng những chiếc Abrams khó có thể tồn tại lâu trên chiến trường. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng phải thừa nhận rằng Abrams “không hữu ích” đối với Ukraine.
Về phía Nga, Tổng thống Putin cũng nhiều lần chỉ trích việc phương Tây liên tục viện trợ vũ khí cho Ukraine. Bởi hành động này đã làm kéo dài cuộc xung đột giữa hai nước.
Abrams được đánh giá là một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản viện trợ cho Ukraine không được trang bị những loại giáp hiện đại như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn.

Gustav Gressel, một chuyên gia quân sự tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR) có trụ sở tại Đức, khi các UAV ngày càng trở nên tiên tiến, lớp giáp bảo vệ truyền thống của Abrams có thể không đủ để chống chọi các cuộc tấn công chính xác, làm gia tăng nguy cơ các siêu tăng bị phá hủy.
Theo Reuters, các quan chức Ukraine vừa thông tin về việc Nga đã tiến hành một trong những cuộc không kích lớn nhất vào Kiev trong hơn 3 năm xung đột và tấn công vào một khoa sản ở thành phố Odesa, phía nam nước này khiến ít nhất hai người thiệt mạng.
Các cuộc không kích diễn ra sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 9/6 và là một phần trong đợt pháo kích tăng cường mà Moscow cho biết là để trả đũa các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào Nga.