Thế giới

TT Zelensky có tuyên bố gây chấn động về cuộc xung đột với Nga, Kiev phải tổ chức cuộc họp khẩn

Mới đây, Tổng thống Zelensky đã tổ chức cuộc họp khẩn với các quan chức quân sự, đại diện Cơ quan An ninh Ukraine cùng các thành viên chính phủ để thảo luận về việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quốc gia trước các cuộc tấn công từ Nga.

Vào ngày 15/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức quân sự, đại diện Cơ quan An ninh Ukraine cùng các thành viên chính phủ nhằm thảo luận biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng quốc gia trước các cuộc tấn công từ Nga.

tt-zelensky-co-tuyen-bo-chan-dong-ve-cuoc-xung-dot-voi-nga-kiev-phai-to-chuc-cuoc-hop-khan

Phát biểu tại cuộc họp, ông Zelensky nhấn mạnh: “Không có dấu hiệu nào cho thấy phía Nga đang chuẩn bị chấm dứt xung đột hay nghiêm túc với các nỗ lực ngoại giao”.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo Moscow đang lên kế hoạch tăng cường các đợt tấn công nhắm vào ngành năng lượng Kiev, trong bối cảnh sự chú ý của dư luận quốc tế hiện nay chủ yếu tập trung vào tình hình Trung Đông.

Tổng thống Zelensky cho biết, các cơ quan tình báo của các đối tác phương Tây đã thu thập được dữ liệu cho thấy nguy cơ hiện hữu. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine đã chuyển các thông tin liên quan đến đe dọa của Nga đối với cơ sở hạ tầng hạt nhân của Ukraine cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và ông Steve Witkoff - đặc phái viên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng đã cung cấp thông tin này cho người đồng cấp phía Mỹ.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhà máy lọc dầu Kremenchuk tại vùng Poltava - một cơ sở được cho là cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng vũ trang Ukraine đang hoạt động tại khu vực Donbass.

tt-zelensky-co-tuyen-bo-chan-dong-ve-cuoc-xung-dot-voi-nga-kiev-phai-to-chuc-cuoc-hop-khan

Phản ứng trước vụ việc, Tổng thống Zelensky tuyên bố: “Đáng tiếc, cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị tổn thất. Đây là nỗ lực của Nga nhằm phá hoại mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn chiến tranh”. Ông cũng lưu ý rằng hành động tấn công này diễn ra sau khi Mỹ kêu gọi Ukraine không mở rộng chiến dịch sang các mục tiêu năng lượng của Nga.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 cho biết các lực lượng Nga đã kiểm soát được làng Malynivka (mà phía Nga gọi là Ulyanovka) tại vùng Donetsk. Đây là một phần trong nỗ lực của Moscow nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, sau khi tuyên bố sáp nhập hai tỉnh Donetsk và Lugansk vào năm 2022.

Bộ này cũng thông báo quân đội Nga đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine tại tỉnh Sumy - một khu vực chưa nằm trong các tuyên bố sáp nhập chính thức và gây thiệt hại nặng cho các đơn vị phòng thủ của Kiev. Nga từng khẳng định có kế hoạch lập một “vùng đệm an ninh” tại đây nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Trong khi đó, Ukraine khẳng định lực lượng nước này đã giành lại quyền kiểm soát làng Andriivka tại đông bắc tỉnh Sumy. Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã điều động khoảng 53.000 quân đến khu vực này, phản ánh mức độ căng thẳng đang gia tăng trên chiến trường.

tt-zelensky-co-tuyen-bo-chan-dong-ve-cuoc-xung-dot-voi-nga-kiev-phai-to-chuc-cuoc-hop-khan-2

Trước đó, tuần qua, báo Wall Street Journal dẫn lời ông Vladimir Medinsky - Trợ lý Tổng thống Nga và là trưởng phái đoàn đàm phán với Ukraine cảnh báo rằng sự thiếu thiện chí đàm phán từ phía Kiev có thể khiến Ukraine đối mặt với nguy cơ mất thêm lãnh thổ. Ông Medinsky đồng thời cho rằng cuộc xung đột hiện nay đang làm gia tăng những khác biệt sâu sắc giữa hai quốc gia, và Moscow mong muốn chấm dứt xung đột trong thời gian sớm nhất.