TT Putin tuyên bố chấn động số tài sản Nga bị phương Tây đóng băng, nói thẳng đến 'cái giá' phải trả
Khi tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Minsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo về những hệ lụy khó lường từ các quyết định tài chính của phương Tây.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) tổ chức ngày 26/6 ở Minsk (Belarus), Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố một lượng lớn vàng và ngoại tệ của Nga đang bị đóng băng trong các ngân hàng phương Tây.
“Một lượng lớn vàng và ngoại tệ của Nga đang bị đóng băng trong các ngân hàng phương Tây. Họ nói thẳng với chúng tôi rằng họ tính chiếm số tài sản này”, ông Putin cho hay.

Tổng thống Putin cảnh báo, động thái trên có thể dẫn đến “một xu hướng không thể đảo ngược” là khu vực hóa các hệ thống thanh toán toàn cầu. Theo ông, việc này sẽ thúc đẩy các quốc gia xây dựng hệ thống tài chính riêng biệt, giảm phụ thuộc vào đồng tiền và hệ thống của phương Tây, từ đó có thể mang lại lợi ích lâu dài cho kinh tế toàn cầu.
“Tôi nghĩ có lẽ đáng để trả giá cho điều này”, nhà lãnh đạo Nga nói và nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia thân thiện để củng cố hệ thống thanh toán của mình.
Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022, phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế. Trong đó, khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị đóng băng, phần lớn trong số đó đang được giữ tại châu Âu.
Gần đây, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận thu được từ số tài sản bị đóng băng để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn căng thẳng và Kiev liên tục kêu gọi sự hỗ trợ từ quốc tế.
Ngoài EU, nhóm G7 cũng khẳng định các tài sản Nga bị đóng băng sẽ không được trả lại cho đến khi Moscow chấp nhận bồi thường thiệt hại gây ra tại Ukraine. Đây được xem là một phần trong các nỗ lực gây sức ép kinh tế nhằm buộc Nga phải thay đổi lập trường trong cuộc xung đột.
Trong khi đó, phía Ukraine kêu gọi các nước phương Tây không chỉ dừng lại ở việc sử dụng lợi nhuận phát sinh từ tài sản bị đóng băng. Ngày 28/6, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha đề xuất các quốc gia phương Tây nên trực tiếp trích xuất nguồn tài sản này để mua vũ khí, tái thiết hạ tầng và đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
Hiện các thảo luận về pháp lý và chính trị liên quan đến việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga vẫn đang diễn ra căng thẳng. Một số chuyên gia cảnh báo việc tịch thu tài sản quốc gia có thể tạo tiền lệ nguy hiểm và làm suy giảm lòng tin vào hệ thống tài chính quốc tế. Tuy nhiên, các nước phương Tây cho rằng đây là biện pháp cần thiết để đối phó với hành động mà họ cho là vi phạm luật pháp quốc tế của Nga.