Thế giới

Quan chức Nga vô tình để lộ bí mật gây chấn động về tình hình xung đột giữa Moscow với Kiev

Mới đây, ông Andrey Kelin - Đại sứ Nga tại Anh vô tình thừa nhận tổn thất quân sự khổng lồ ở Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN, ông Andrey Kelin - Đại sứ Nga tại Anh đã đưa ra những phát ngôn đáng chú ý về hiện trạng chiến sự và lực lượng quân sự của Moscow tại Ukraine. Dù phủ nhận số liệu thương vong do Kiev công bố, ông Kelin lại vô tình tiết lộ con số binh sĩ Nga đang trực tiếp tham chiến, qua đó làm dấy lên nghi vấn về những tổn thất thực sự của quân đội nước này.

Quan-chuc-nga-vo-tinh-de-lo-bi-mat-gay-chan-dong-ve-tinh-hinh-xung-dot-giua-moscow-voi-kiev
Ông Andrey Kelin - Đại sứ Nga tại Anh

Theo ông Kelin, hiện có khoảng 600.000 binh sĩ Nga đang tham chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức 700.000 binh sĩ được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra hồi tháng 6/2024. Phát ngôn của ông Kelin được giới quan sát đánh giá là hiếm hoi và có thể cho thấy phần nào mức độ hao tổn của quân đội Nga sau hơn hai năm xung đột.

Khi được hỏi về năng lực huy động lực lượng, ông Kelin cho biết mỗi tháng có từ 50.000 đến 60.000 tình nguyện viên đăng ký nhập ngũ, được huấn luyện và điều động đến chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, ông không lý giải được vì sao tổng quân số hiện tại lại giảm so với tuyên bố trước đây của Tổng thống Putin, trong bối cảnh mỗi tháng vẫn đều đặn có hàng chục nghìn lính mới được bổ sung.

Quan-chuc-nga-vo-tinh-de-lo-bi-mat-gay-chan-dong-ve-tinh-hinh-xung-dot-giua-moscow-voi-kiev-1

Các chuyên gia quốc tế cho rằng chi tiết này có thể hé lộ mức độ tổn thất đáng báo động của quân đội Nga. Theo số liệu của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga đã mất hơn 217.000 binh sĩ chỉ tính riêng từ ngày 1/1/2025 đến nay. Con số này tương đồng với các phân tích độc lập của phương Tây. 

Cụ thể, ông George Barros - trưởng nhóm nghiên cứu về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ước tính Nga có thể đang mất từ 35.000 đến 45.000 quân mỗi tháng. Như vậy, dù có nỗ lực tuyển mộ lớn, lực lượng bổ sung chỉ vừa đủ để bù đắp thiệt hại.

Ngoài thiệt hại về nhân lực, chiến dịch tuyển quân quy mô lớn cũng đang khiến Nga đối mặt với sức ép tài chính nghiêm trọng. Chuyên gia kinh tế Janis Kluge (thuộc Viện Các vấn đề Quốc tế và An ninh của Đức) ước tính rằng chỉ riêng khoản thưởng để thu hút binh sĩ mới cũng tiêu tốn khoảng 24 triệu USD mỗi ngày cho ngân sách Nga - một gánh nặng khổng lồ trong bối cảnh kinh tế nước này chịu nhiều sức ép từ trừng phạt và chiến sự kéo dài.

Bất chấp những tổn thất, ông Kelin vẫn khẳng định lập trường cứng rắn của Moscow, yêu cầu Ukraine phải rút khỏi bốn khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia - nơi Nga hiện đang kiểm soát một phần như điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán nào. Điều này khiến triển vọng cho các nỗ lực hòa giải quốc tế vẫn còn rất xa vời.