Ông Putin có tuyên bố chấn động về xung đột ở Ukraine trong cuộc điện đàm với Giáo hoàng Leo XIV
Trong cuộc điện đàm với Giáo hoàng Leo XIV, Tổng thống Putin đã có những chia sẻ gây chú ý về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Điện Kremlin vừa thông báo, vào ngày 4/6, Tổng thống Putin và Giáo hoàng Leo XIV đã có cuộc điện đàm thảo luận về một số chủ đề, bao gồm xung đột Ukraine.
Trong cuộc gọi, ông Putin cáo buộc Ukraine đang “tăng cường leo thang và thực hiện các hành động phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga”. Dù cho hai nước đang trong bối cảnh các cuộc đàm phán trực tiếp.

Không chỉ thế, Tổng thống Putin còn mô tả các hành động phá hoại đường sắt gần đây ở các khu vực Bryansk và Kursk của Ukraine là hành động “khủng bố”. Trong khi đó, Nga mong muốn sớm giải quyết tận gốc các vấn đề để đảm bảo hòa bình lâu dài.
Nói về tiến triển đạt được trong vòng đàm phán trực tiếp giữa các phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/6, ông Putin cho biết hai nước đã thống nhất trao đổi tù binh và thi thể của những người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.
Bên cạnh đó, ông Putin còn nhấn mạnh với Giáo hoàng Leo XIV về việc Nga đang tìm mọi cách để những trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình trong cuộc xung đột Ukraine sẽ sớm được đoàn tụ.
Sau cùng, Tổng thống Putin gửi lời cảm ơn Giáo hoàng “vì sự sẵn lòng hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng” ở Ukraine. Theo tuyên bố của Điện Kremlin, ông Putin và Giáo hoàng đã nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường các nỗ lực nhằm bảo vệ các tín đồ trên thế giới.
Cũng trong ngày 4/6, ông Trump đã có có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm thảo luận về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các căn cứ không quân của Nga gần đây.
“Tổng thống Putin đã tuyên bố, với giọng điệu rất mạnh mẽ, rằng ông ấy sẽ phải trả đũa cuộc tấn công nhằm vào các sân bay”, ông Trump cho biết.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận cuộc trao đổi với ông Putin “không dẫn đến hòa bình ngay lập tức”. Bởi Ukraine đã tấn công hàng loạt căn cứ không quân của Nga vào ngày 1/6 trong một chiến dịch phối hợp. Kết quả là các mục tiêu bị tấn công trải dài khắp lãnh thổ Nga.
Theo tờ The Times of India, vào ngày 1/6, Ukraine đã thực hiện một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) táo bạo và có quy mô lớn nhất nhằm vào lực lượng không quân chiến lược của Nga, với tổn thất ước tính lên tới 7 tỉ USD.
Chiến dịch có tên Mạng Nhện (Spider’s Web) được lên kế hoạch suốt hơn 18 tháng, với quy trình hậu cần phức tạp và yêu cầu bảo mật tuyệt đối việc vận chuyển các UAV vào lãnh thổ Nga.
Phía quan chức Ukraine thông tin, có khoảng 41 máy bay ném bom đắt tiền và tinh vi nhất của Nga - chiếm khoảng 1/3 phi đội máy bay ném bom chiến lược của Nga đã bị phá hủy chỉ trong vòng vài giờ.
Trong đó, phải kể đến những khí tài cực kỳ quan trọng như máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-22 và cả máy bay cảnh báo sớm-chỉ huy A-50, vốn đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch không kích của Nga.
Tổng thống Zelensky gọi đây là một “chiến dịch xuất sắc”, đồng thời tiết lộ chi tiết gây chấn động: “Quá trình chuẩn bị kéo dài hơn một năm rưỡi. Điều thú vị nhất là ‘văn phòng’ chỉ huy chiến dịch của chúng tôi trên lãnh thổ Nga lại nằm ngay cạnh trụ sở của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ở một trong các khu vực bị tấn công”.

Theo ông Zelensky, chiến dịch Mạng Nhện đã huy động tổng cộng 117 UAV, cùng với số lượng tương ứng các chuyên viên vận hành. “Tổng cộng 117 UAV đã được sử dụng trong chiến dịch, với số lượng tương ứng các chuyên viên điều khiển. 34% số máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa hành trình đồn trú tại các căn cứ đã bị tấn công”, Tổng thống Zelensky cho biết.
Không chỉ thế, ông Zelensky còn mô tả Mạng Nhện là chiến dịch có tầm bắn xa nhất trong suốt hơn 3 năm xung đột với Nga. Theo tờ The Kyiv Independent, trong số các mục tiêu trọng yếu có căn cứ không quân Olenya (nằm tại vùng Bắc Cực Nga, cách Ukraine khoảng 1.900 km) và căn cứ Belaya ở Đông Siberia (cách Ukraine khoảng 4.300 km).