Người đàn ông có thể đối mặt với án tù 30 năm khi giả danh tiếp viên bay miễn phí hơn 120 chuyến bay
Theo nhận định của các chuyên gia, người đàn ôn giả danh tiếp viên hàng không có thể phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm.
Vào ngày 10/6, Bộ Tư pháp Mỹ thông cáo Tiron Alexander (35 tuổi) đã bị tòa án liên bang Nam Florida kết tội “lừa đảo giao dịch và xâm nhập trái phép khu vực an ninh sân bay” sau nhiều năm lợi dụng kẽ hở trong hệ thống đặt vé nội bộ của các hãng hàng không.

Theo cáo trạng được công bố, Alexander từng là nhân viên của một hãng hàng không có trụ sở tại Dallas vào năm 2015. Nhờ có kinh nghiệm trong ngành, người đàn ông này đã phát hiện và lợi dụng hệ thống đặt vé nội bộ vốn được thiết kế để phục vụ riêng cho phi hành đoàn, bao gồm phi công và tiếp viên với quyền lợi được bay miễn phí.


Cụ thể, Alexander đã làm giả khoảng 30 mã số nhân viên và ngày tuyển dụng, mạo danh các tiếp viên của ít nhất 7 hãng hàng không khác nhau để truy cập hệ thống nội bộ. Từ đó, anh ta đặt vé máy bay miễn phí như một nhân viên đang làm việc hợp pháp.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2024, Alexander đã thực hiện thành công hơn 120 chuyến bay không trả tiền, bao gồm cả nội địa và quốc tế. Riêng với hãng Spirit Airlines, số lượng các chuyến bay lậu lên tới 34.
Đáng lo ngại hơn, Alexander còn dùng vé nhân viên giả mạo để xâm nhập khu vực kiểm soát an ninh tại sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood, hành vi được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn bay.
“Đây là ví dụ điển hình cho sự lạm dụng có tổ chức hệ thống nội bộ ngành hàng không. Việc giả mạo nhân viên để tiếp cận khu vực an ninh là hành vi nghiêm trọng, đe dọa an toàn quốc gia”, đại diện bồi thẩm đoàn nhấn mạnh trong thông cáo.
Vụ việc đang gây nhiều lo ngại về tính bảo mật của hệ thống kiểm tra nhân thân và quản lý vé nội bộ tại các hãng hàng không Mỹ, nhất là trong bối cảnh an ninh hàng không luôn là lĩnh vực nhạy cảm và được siết chặt.
Phiên tòa tuyên án đối với Tiron Alexander dự kiến diễn ra vào ngày 25/8 tới. Nếu bị kết án với đầy đủ các tội danh, bị cáo có thể phải đối mặt với mức án tù lên đến 30 năm.
Hiện, giới chức Mỹ đang tiến hành rà soát lại quy trình cấp quyền truy cập hệ thống nội bộ và siết chặt các biện pháp xác minh danh tính đối với nhân viên ngành hàng không.