Loạt ảnh lực lượng chức năng kiểm tra lò giết mổ heo gia công cho Công ty C.P Việt Nam tại Hậu Giang
Sau thông tin tố cáo từ người dân, Sở Nông nghiệp và môi Trường, Công an tỉnh Hậu Giang đã tiến hành kiểm tra lò mổ heo tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Vào ngày 31/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Sóc Trăng đã có công văn gửi Sở NN&MT tỉnh Hậu Giang, đề nghị phối hợp xác minh hình ảnh liên quan phản ánh thông tin Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam trà trộn heo bệnh bán ra thị trường.
Mới đây, vào 9h30, Sở Nông nghiệp và môi Trường, Công an tỉnh Hậu Giang đã tiến hành kiểm tra lò mổ heo cơ sở Dững Nga (cạnh quốc lộ 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Theo tìm hiểu, cơ sở này do bà Trần Thị Nga làm chủ, đang tập kết khoảng 500 con heo của C.P. Việt Nam. Trung bình cơ sở giết mổ khoảng 30-40 con/ngày. Riêng khu vực giết mổ rộng khoảng 500m2. Tại thời điểm đoàn kiểm tra chủ lò mổ heo, đại diện phía Công ty C.P chứng kiến.
Dưới đây là một số hình ảnh bên trong lò mổ heo gia công cho Công ty C.P có địa chỉ tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang:












Vào ngày 30/5, anh L.Q.N - từng là nhân viên sale về mảng thịt heo bộ phận gia công, làm việc tại Cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) khiến dư luận hoang mang khi đăng bài cho rằng Công ty cổ phần chăn nuôi C.P trà trộn heo bệnh bán ra thị trường.
“Hàng ngày thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về Freshop bắt nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng; những mảnh heo bệnh đã cắt ra manh mún kiểm tra, để lên mùi hôi thối ruồi bu mà vẫn gửi về cửa hàng Freshop để bán,…”, anh N. chia sẻ.
Ngay khi nắm được thông tin vụ việc, Công ty C.P. Việt Nam lập tức phát đi thông báo khẳng định các thông tin trong bài đăng của anh N. là hoàn toàn bịa đặt, không đúng sự thật, mang tính chất vu khống. Các hình ảnh đính kèm trong các bài viết cũng bị cho là không rõ nguồn gốc, không xác định được thời gian cụ thể và không phải sản phẩm của công ty
Không chỉ thế, Công ty C.P. Việt Nam còn nhấn mạnh toàn bộ sản phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình thú y và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra thị trường.