TT Zelensky tuyên bố sốc khi TT Putin vắng mặt tại đàm phán, Nga sẽ phải đối diện hậu quả tham khốc?
Ngay sau khi biết tin Tổng thống Putin không có kế hoạch tham gia đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ông Zelensky lập tức có những tuyên bố gây chú ý liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine.
Vào ngày 15/5, ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga thông Nga sẽ chờ phái đoàn Ukraine để bắt đầu cuộc họp vào lúc 10h ngày 16/5 (giờ địa phương) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
“Đúng từ 10h ngày 16/5 (14h giờ Hà Nội), chúng tôi sẽ chờ phía Ukraine đến họp. Chúng tôi đã sẵn sàng làm việc”, ông Vladimir Medinsky nhấn mạnh.

Theo ông Vladimir Medinsky, Tổng thống Putin đã đề xuất tái khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul “mà không có điều kiện tiên quyết”. Trong khi đó, Văn phòng của Tổng thống Zelensky đã công bố phái đoàn tham dự các cuộc đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul vào ngày 16/5.
Lần này, phái đoàn Ukraine sẽ do ông Rustem Umerov - Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu và sẽ bao gồm 11 thành viên khác thuộc các cơ quan đối ngoại, an ninh của Ukraine. Ông Zelensky cho biết, tại cuộc gặp với phái Nga, Ukraine sẽ tập trung vào việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong 30 ngày.
Được biết, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra tại Cung điện Dolmabahce, dinh thự lớn ven biển. Nơi đây từng tổ chức một vòng đàm phán mà không có kết quả giữa Moscow và Kiev vào năm 2022.
Bên cạnh đó, ông Steve Witkoff - Đặc phái viên của Tổng thống Trump và ông Marco Rubio - Ngoại trưởng Mỹ dự kiến cũng sẽ có mặt tại Istanbul vào ngày 16/5.
Cũng trong ngày 15/5, sau cuộc gặp với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, ông Zelensky đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, nhà lãnh đạo đứng đầu Ukaine cho biết ông đã quyết định cử một phái đoàn tham gia đàm phán, mặc dù Nga đã cử một nhóm cấp thấp hơn. Động thái này giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump thấy rõ rằng Ukraine vẫn kiên quyết cam kết tìm cách chấm dứt cuộc xung đột với Nga.
“Nga không đủ nghiêm túc về các cuộc đàm phán… Vì tôn trọng Tổng thống Trump và Erdogan, tôi đã quyết định cử phái đoàn của chúng tôi đến Istanbul ngay bây giờ”, ông Zelensky cho hay.

Không chỉ thế, Tổng thống Ukraine còn thể hiện sự không hài lòng khi Nga cử phái đoàn cấp thấp và vắng mặt ông Putin trong cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ. “Tôi cảm thấy bị Nga xem thường. Không có thời gian họp, không có chương trình nghị sự, không có phái đoàn cấp cao - đây là sự thiếu tôn trọng cá nhân đối với ông Erdogan, đối với ông Trump”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Ngay sát giờ diễn ra đàm phán dự kiến tại Istanbul, ông Zelensky vẫn đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đến Nga: “Nếu không có lệnh ngừng bắn, không có các cuộc họp song phương, chúng tôi sẽ yêu cầu các lệnh trừng phạt để chấm dứt chiến tranh nhanh hơn. Chúng tôi muốn các lệnh trừng phạt mạnh mẽ từ Mỹ, các nước châu Âu và phải có sức ép từ phía nam bán cầu, đối với Nga”.

Sau cùng, Tổng thống Zelensky còn khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ công nhận những vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát là một phần của Nga. “Trong mọi cuộc thảo luận - và tôi nhấn mạnh điều này - đây là lập trường không lay chuyển của tôi - chúng tôi không công nhận hợp pháp bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị kiểm soát tạm thời của chúng tôi là của Nga. Đây là lãnh thổ của Ukraine”, ông Zelensky tuyên bố.