Nóng: Pakistan tuyên bố sẽ lập tức dừng cuộc xung đột nếu Ấn Độ chấp nhận một điều kiện?
Mới đây, Ngoại trưởng Pakistan đã phát biểu về điều kiện để chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột với Ấn Đô.
Vào ngày 10/5, ông Ishaq Dar - Ngoại trưởng Pakistan đã phát biểu với truyền thông địa phương về cuộc xung đột với Ấn Độ. "Nếu còn chút tỉnh táo nào, Ấn Độ sẽ dừng lại và nếu họ dừng lại, chúng ta cũng sẽ dừng lại. Chúng ta thực sự muốn hòa bình mà không có sự bá quyền của bất kỳ quốc gia nào", Ngoại trưởng Pakistan tuyên bố.

Không chỉ thế, ông Ishaq Dar còn nói với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng xung đột dừng lại hay tiếp tục là tùy thuộc vào Ấn Độ. Trong khi đó, lực lượng quân đội Ấn Độ cũng cam kết sẽ lập tức dừng tấn công nếu quân đội Pakistan cũng làm điều tương tự.
Cũng trong rạng sáng nay, quân đội Pakistan thông báo đã triển khai chiến dịch quân sự "Chiến dịch Bunyan Marsus" nhằm tấn công nhiều mục tiêu ở Ấn Độ và vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý. Bao gồm một sở chỉ huy lữ đoàn, một kho tiếp tế dã chiến, một vị trí pháo binh, một địa điểm bố trí tên lửa và 3 sân bay.
Trước tình hình trên, chỉ huy phi đội Vyomika Singh đã cáo buộc quân đội Pakistan "nhắm vào các khu vực dân sự và cơ sở hạ tầng quân sự", bao gồm các tòa nhà y tế và giáo dục ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
"Quân đội Pakistan đang di chuyển quân đội của họ vào vị trí cho thấy ý định tấn công để leo thang tình hình hơn nữa. Các lực lượng vũ trang Ấn Độ vẫn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động cao, nhưng tái khẳng định cam kết không leo thang, miễn là quân đội Pakistan đáp lại", Chỉ huy Vyomika Singh nhấn mạnh.
Về phía Mỹ, trong cùng ngày 10/5, Ngoại trưởng Rubio đã lên tiếng hối thúc Pakistan và Ấn Độ khôi phục liên lạc trực tiếp để "tránh tính toán sai lầm" trong bối cảnh cuộc xung đột trên bờ vực một cuộc chiến tranh toàn diện.
ARY TV cho biết, ông Khawaja Asif - Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan phủ nhận tin tức cho rằng Pakistan đã triệu tập cuộc họp của cơ quan kiểm soát kho hạt nhân của nước này. Đồng thời, ông cũng hạ thấp khả năng Pakistan sử dụng vũ khí hạt nhân.
"Điều mà các vị đề cập đến (phương án hạt nhân) đã hiện hữu, nhưng chúng ta đừng nói về nó nữa. Chúng ta nên coi nó là một khả năng rất xa vời, chúng ta thậm chí không nên thảo luận về nó trong bối cảnh trước mắt", Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố.
Theo đó, Ấn Độ và Pakistan bắt đầu xảy ra xung đột vào năm 1947. Nguyên nhân là do cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ khu vực Kashmir. Dù thực tế, mỗi nước chỉ kiểm soát một phần, được phân tách bởi “đường kiểm soát” - một trong những biên giới quân sự hóa nghiêm ngặt nhất thế giới.
Sau đó, vị quân vương của bang Jammu và Kashmir đã lựa chọn sáp nhập vào Ấn Độ gây nên nhiều cuộc tranh chấp căng thẳng với Pakistan. Đến năm 1949, Liên hợp quốc đã can thiệp để thiết lập ranh giới ngừng bắn, khiến Ấn Độ và Pakistan đều kiểm soát một phần lãnh thổ Kashmir. Dẫu vậy, cả hai vẫn luôn tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Kashmir.
Theo Guardian đưa tin, quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang sau khi New Delhi cáo buộc Islamabad đứng sau một vụ tấn công ở vùng Baisaran Valley thuộc Kashmir vào ngày 22/4. Vụ việc khiến ít nhất 26 người tử vong (chủ yếu là dân thường theo đạo Hindu). Những kẻ tấn công được cho là đã hỏi nạn nhân về tôn giáo trước khi nổ súng.
Kể từ ngày 24/4, các cuộc đấu súng xuyên biên giới đã bắt đầu nổ ra tại một khu đồng cỏ gần Pahalgam, thuộc phần lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Không chỉ thế, các cuộc giao tranh về đêm liên tục diễn ra dọc theo Đường Kiểm soát, tức ranh giới phi chính thức chia cắt Kashmir thành 2 phần do mỗi nước kiểm soát.
Đến ngày 6/5, Ấn Độ tuyên bố tiến hành đợt không kích có tên “Chiến dịch Sindoor” nhằm vào các cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Mục đích là để phá hủy các địa điểm được cho là nơi lên kế hoạch và chỉ đạo các vụ tấn công chống lại Ấn Độ.


Theo các nhà lãnh đạo hàng đầu ở Ấn Độ, New Delhii đã nhắm vào 9 mục tiêu phi quân sự và nhấn mạnh đây là hành động “tập trung, có tính toán và không mang tính leo thang”. Trên mạng xã hội X, quân đội Ấn Độ còn đăng video kèm theo tuyên bố: “Công lý đã được thực thi”.
Phía Pakistan cho biết, các cuộc tấn công của Ấn Độ đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và 35 người khác bị thương. Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry - người phát ngôn quân đội Pakistan gọi đây là “hành động hèn nhát” và cho rằng Ấn Độ đã tấn công 5 địa điểm dân sự trong lãnh thổ Pakistan.
Không chỉ thế, ông Shehbaz Sharif - Thủ tướng Pakistan còn cho rằng đây là “một hành động chiến tranh do Ấn Độ áp đặt”. Thậm chí, ông còn tuyên bố: “Pakistan có đầy đủ quyền để đáp trả một cách mạnh mẽ và chúng tôi đang thực sự thực hiện điều đó”.